Tìm thấy 38 thi thể vụ rơi máy bay Indonesia

Lực lượng nhân viên cứu hộ Indonesia đã tiếp cận được khu vực máy bay chở 54 người của hãng hàng không Trigana Air Service bị rơi vào hôm 16/8 vừa qua. Theo ông Bambang Soelistyo – trưởng ban tìm kiếm cứu hộ Indonesia, đội tìm kiếm cho đến giờ đã phát hiện được ít nhất 38 thi thể và vẫn chưa tìm thấy người sống sót tại hiện trường.

Địa hình rừng núi hiểm trở cùng thời tiết xấu cản trở việc tiếp cận hiện trường


Chiếc máy bay xấu số mang số hiệu ATR 42-300 đã bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu sau nửa tiếng khởi hành. Giới chức thông báo máy bay đã đâm xuống khu vực vùng núi ở tỉnh Papua, phía đông Indonesia. Người dân tại Papua đã nhìn thấy một chiếc máy bay đâm vào núi, cách sân bay khoảng 14 km. Trực thăng tìm kiếm phát hiện có những mảnh vỡ máy bay rơi rải rác tại sườn núi, song trong suốt 2 ngày qua, đội cứu hộ vẫn không thể tiếp cận hiện trường do điều kiện thời tiết xấu, sương mù dày đặc cùng địa hình rừng núi hiểm trở. Giới chức Indonesia cho biết có rất ít có đường dẫn thẳng tới hiện trường vụ việc. Nếu muốn tiếp cận nơi máy bay đâm, lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy bay, thuyền, thậm chí đi bộ mất vài tháng để tới.


Bản đồ khu vực máy bay ATR 42-300 rơi.


Theo người phát ngôn Bộ giao thông vận tải J.A. Barata, phi công không hề thực hiện cuộc gọi khẩn cấp của máy bay Trigana's ATR 42-300 trước khi nó hoàn toàn mất liên lạc. Các chuyên gia phân tích hàng không cho biết có rất nhiều lý do khiến phi công không thực hiện cuộc gọi đó. Cũng có thể lúc đó phi hành đoàn đang bận xử lý tình huống nguy hiểm mà quên không báo về cho trạm kiểm soát không lưu, hoặc cũng có thế chính bản thân họ không biết máy bay đang gặp vấn đề.


Trước vụ tai nạn này, hãng hàng không Trigana  Air đã có lịch sử đen tối với 19 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra kể từ năm 1992.

 

Hồng Hạnh (theo CNN)
Máy bay Indonesia mất tích chở theo 6,5 tỷ rupiah
Máy bay Indonesia mất tích chở theo 6,5 tỷ rupiah

Hãng hàng không Air Trigana thông tin rằng trên máy bay mất tích Trigana IL-257 chở một lượng tiền mặt khá lớn lên tới 6,5 tỷ rupiah (468.750 USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN