Tiểu vương Qatar truyền ngôi cho Thái tử

Ngày 25/6, Tiểu vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani tuyên bố thoái vị và truyền ngôi cho Thái tử Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, 33 tuổi. Đây là trường hợp tự nguyện truyền ngôi đầu tiên trong thế giới Arập.

Thái tử Tamim trở thành tân quốc vương của Qatar. Ảnh: Internet


Trong bài phát biểu được phát sóng trên Đài truyền hình quốc gia Qatar, Tiểu vương Hamad al-Thani, 61 tuổi, nói: "Tôi tuyên bố chuyển giao quyền lực cho Thái tử Tamim,... đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên đất nước nằm dưới sự quản lý của giới lãnh đạo trẻ".

Như vậy, Thái tử Tamim trở thành quốc vương trẻ tuổi nhất trong các nước quân chủ Arập ở vùng Vịnh. Là con trai thứ hai của Tiểu vương Hamad al-Thani với người vợ thứ hai, Thái tử Tamim đã được chuẩn bị làm người kế vị tại đất nước Qatar nhỏ bé nhưng giàu khí đốt này.

Theo các nhà ngoại giao, Tiểu vương al-Thani trong 3 năm qua đã tăng cường chuyển giao trách nhiệm an ninh và quân đội cho Thái tử Tamim, người từng được đào tạo tại Anh. Hiện, Thái tử Tamim giữ chức Phó Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Qatar và là người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc gia.

Theo dự đoán của giới phân tích, sẽ không có sự thay đổi lớn nào ở Qatar sau khi Thái tử Tamim lên ngôi bởi ông đã tham gia vào quốc sự dưới sự chỉ đạo của cha mình. Trong 18 năm cầm quyền, Tiểu vương al-Thani đã lãnh đạo đất nước Qatar đạt được những tiến bộ quan trọng về chính trị và ngoại giao.


TTXVN/Tin tức

Ga metro xa xỉ nhất thế giới của Quốc vương Arập Xêút
Ga metro xa xỉ nhất thế giới của Quốc vương Arập Xêút

Các hành khách đi tàu điện ngầm ở London chắc chắn cũng phải ghen tỵ với quang cảnh lộng lẫy của nơi sẽ sớm trở thành hệ thống tàu metro sang trọng nhất thế giới tại Riyadh, Arập Xêút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN