Tiêu diệt phiến quân, Nga thiệt hại nặng

Bộ trưởng Nội vụ Tresnia, ông Ruslan Alkhanov gày 18/2 cho biết 17 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 24 người bị thương trong chiến dịch đặc biệt diễn ra nhiều ngày qua để truy quét lực lượng phiến quân ở khu vực hẻo lánh Bắc Cápcadơ.
 
Các lực lượng liên bang cho biết họ đã sử dụng máy bay chiến đấu và trọng pháo để tấn công truy quét ít nhất 30 tay súng đang ẩn náu ở khu vực đồi núi nằm giáp ranh giữa hai nước CH Tresnia và Đagextan. Tổng thống Tresnia, ông Ramzan Kadyrov cho biết 7 tay súng cũng đã bị tiêu diệt trong chiến dịch này.

Cùng ngày, ngay sau khi nghe Bộ trưởng Nội vụ Nga Rashid Nurgaliev báo cáo kết quả chiến dịch nói trên, Tổng thống Dmitry Medvedev đã yêu cầu các cơ quan chức năng giúp đỡ gia đình những người bị thiệt mạng, đồng thời cung cấp mọi trợ giúp y tế cần thiết cho người bị thương.

Tình trạng bạo lực ở khu vực có chủ yếu người Hồi giáo sinh sống nói trên bùng phát vài tuần trước khi Nga tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4/3 tới. Nga đã sử dụng vũ lực để trấn áp bọn khủng bố Tresnia từ năm 2000 và đến nay đã đổ nhiều tiền của nhằm tái thiết khu vực được coi là một trong những nơi nghèo khó và bất ổn nhất của Nga từ thời Liên bang Xôviết.

TTXVN/ Tin Tức
Đánh bom liều chết ở Tresnia
Đánh bom liều chết ở Tresnia

Ngày 30/8 đã xảy ra hai vụ đánh bom liều chết tại thủ phủ Grozny của nước CH Tresnia thuộc Nga làm 8 người chết và 18 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN