Tiết lộ về 'vua nước đóng chai' Trung Quốc vượt mặt Warren Buffett

Chủ tịch công ty nước uống đóng chai Trung Quốc Nongfu Spring – ông Zhong Shanshan đã lập nên kỷ lục mới khi vượt qua tỷ phú Warren Buffett (Mỹ) trong bảng xếp hạng của Bloomberg.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Zhong Shanshan. Ảnh: Bloomberg

Theo hãng tin Bloomberg (Mỹ), tỷ phú Zhong Shanshan hiện là người giàu thứ 6 thế giới và kể từ đầu năm đến nay số tài sản của ông đã tăng 13,5 tỷ USD lên 91,7 tỷ USD. Cổ phiếu của Nongfu Spring thậm chí còn tăng tới 18% trong hai ngày đầu giao dịch năm 2021.

Ông Zhong Shanshan còn vượt qua tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani trong tuần trước và giữ vị trí người giàu nhất châu Á.

Đây là lần thứ hai một công dân Trung Quốc lọt vào danh sách 10 người giàu nhất hành tinh. Năm 2015, “ông trùm” bất động sản Wang Jianlin đã đứng thứ 8 trong danh sách này.

Ông Zhong Shanshan có biệt danh “sói đơn độc” vì luôn tránh liên quan đến các nhóm kinh doanh hoặc chính trị. Theo tờ The Paper (Trung Quốc), tỷ phú gốc Hàng Châu này hiếm khi xuất hiện trước công chúng hoặc tiếp xúc với truyền thông.

Ông Zhong Shanshan sinh năm 1954 tại Hàng Châu, tốt nghiệp Đại học Mở Trung Quốc. Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, ông làm phóng viên sau đó thành lập công ty dược Yangshengtang. Năm 1996, ông thành lập Nongfu Spring.

Chú thích ảnh
Nước đóng chai Nongfu Spring. Ảnh: Business Insider

Tỷ phú này đã mua lại nhà sản xuất vaccine Wantai Biological trong tháng 4/2020.

Ông Zhong Shanshan còn giúp 4 người thân của mình trở thành tỷ phú. Em gái của ông Zhong Xiaoxiao và 3 người anh em của vợ ông đều giữ 1,4% cổ phiếu tại Nongfu trị giá 1,3 tỷ USD.

Dịch COVID-19 gây chao đảo kinh tế toàn cầu năm 2020 nhưng giới siêu giàu dường như vẫn đứng vững. 500 người giàu nhất thế giới đã thu về thêm 1,8 nghìn tỷ USD tài sản và tổng tài sản của họ là 7,6 nghìn tỷ USD tính đến cuối năm 2020. Tỷ phú Zhong Shanshan là người giành chiến thắng lớn nhất tại châu Á khi thu về thêm 71 tỷ USD.

Một trường hợp đặc biệt là tỷ phú Jack Ma đã mất 10 tỷ USD kể từ tháng 10/2020 và hiện là người giàu thứ 25 trên thế giới.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tỷ phú Jack Ma ‘biến mất’ khó hiểu trong biến cố với đế chế Alibaba
Tỷ phú Jack Ma ‘biến mất’ khó hiểu trong biến cố với đế chế Alibaba

Đế chế kinh doanh của tỷ phú Jack Ma lúc này đang đứng trước áp lực khổng lồ, nhưng nhà sáng lập của tập đoàn công nghệ thành công nhất Trung Quốc lại bặt tin trong vài tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN