Tiết lộ thu nhập của người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga

Thu nhập của bà Elvira Nabiullina đứng đầu Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga trong năm qua là hơn 24 triệu ruble.

Bà Elvira Nabiullina đứng đầu Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga.
Thu nhập của bà Elvira Nabiullina đứng đầu Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga trong năm 2015 là hơn 24 triệu ruble (tương đương 361,5 nghìn USD), tăng không đáng kể so với năm 2014 (khoảng 21,9 triệu uble, tương đương 330.000 USD). Con số này được nêu trong bảng kê khai của chồng bà là ông Yaroslav Kuzminov đại biểu Duma Moskva công bố hôm thứ Năm.

Bản thân ông Kuzminov có mức thu nhập "khiêm tốn" hơn nhiều. Trong năm qua, ông Kuzminov công bố chỉ kiếm được 27,8 triệu ruble (xấp xỉ 419.000 USD) trong khi năm 2014 kết quả thu nhập của ông là 45,3 triệu ruble (tương đương 682.263 USD). Trong sở hữu tài sản của bà Nabiullina còn gồm chiếc xe Jaguar S-Type, phần tỷ lệ trong căn hộ chung 70,6 mét vuông và một khu vực sinh hoạt riêng rộng 112 mét vuông.

Ông Kuzminov sở hữu mảnh đất gần 1500 mét vuông, căn nhà ngoại ô và một phần trong căn hộ chung, tuy nhiên ông không có xe riêng.

Theo Sputnik
Công chức Nga chỉ có thể bay bằng hãng hàng không trong nước
Công chức Nga chỉ có thể bay bằng hãng hàng không trong nước

Các viên chức Nga quyết toán vé máy bay bằng tiền ngân sách liên bang sẽ chỉ có thể bay bằng các hãng hàng không trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN