Tiết lộ bất ngờ về vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Pakistan

Sẽ phải mất hàng tháng để giải mã hộp đen tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Pakistan hôm 7/12 khiến 48 người thiệt mạng, nhưng những tiết lộ mới nhất từ nhà chức trách có thể càng khiến nguyên nhân vụ tai nạn trở nên bí ẩn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn ở Abbottabad ngày 7/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân vụ rơi máy bay của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) ngày 7/12, Chủ tịch PIA Azam Saigol cho biết phi công của máy bay ATR-42 đã liên lạc với bộ phận kiểm soát trên mặt đất sau khi một động cơ trục trặc và phát tín hiệu báo nguy lúc 16h14 giờ địa phương (18h14 giờ Việt Nam). 

Máy bay bắt đầu lao xuống một phút sau và biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 16h16. Theo ông Azam, chiếc máy bay này đã hoạt động trong 9 năm và được kiểm tra hồi tháng 10 vừa qua với tình trạng tốt. Phi công trải qua hơn 12.000 giờ bay.

Máy bay trên gặp nạn gần thị trấn Havelian, huyện Abbottabad, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa khi đang trong hành trình từ thành phố Chitral, miền Bắc Pakistan, tới thủ đô Islamabad. Thông tin ban đầu là toàn bộ 48 người trên máy bay đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ sơ sinh và 3 người nước ngoài gồm 2 người Áo và 1 người Trung Quốc. 

Tuy nhiên, sau đó nhà chức trách đã điều chỉnh số người thiệt mạng từ 48 xuống 47 người. Người phát ngôn PIA Danyal Gilani cho biết hộp đen của máy bay đã được tìm thấy, nhưng sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra nguyên nhân của thảm kịch này.

TTXVN/Tin Tức
Không còn ai sống sót trong vụ rơi máy bay ở Pakistan
Không còn ai sống sót trong vụ rơi máy bay ở Pakistan

Tất cả 48 người trên chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) gặp nạn ngày 7/12 ở vùng núi phía Bắc nước này đều đã thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN