Tỉ phú giàu nhất CH Séc tử vong trong vụ rơi trực thăng ở Alaska

Tỉ phú người Cộng hòa Séc Petr Kellner là một trong năm nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay trực thăng Eurocopter AS50 rơi gần khu vực Knik Glacier, bang Alaska (Mỹ).

Chú thích ảnh
Trực thăng Eurocopter AS50 rơi gần khu vực Knik Glacier, bang Alaska. Ảnh: Getty Images

Chỉ có một người sống sót trong vụ tai nạn này, nhưng đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ông Kellner, bốn nạn nhân xấu số còn lại gồm hai hướng dẫn viên của khu nghỉ dưỡng Tordrillo Mountain Lodge, một vị khách người Séc Benjamin Larochaix và phi công lái trực thăng tên Zach Russel. 

Theo đại diện khu nghỉ dưỡng Tordrillo Mountain Lodge, ông Kellner cùng bạn bè thường tới nghỉ tại đây, một địa điểm du lịch được coi là xa xỉ, với việc khách phải chi đến 15.000 USD/tuần để được thụ hưởng dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng này. 

Ông Kellner là Chủ tịch tập đoàn đầu tư PPF tại Séc. Ông bắt đầu khởi nghiệp từ những năm 1990. Ở tuổi 56, ông là tỉ phú giàu nhất Cộng hòa Séc, với tài sản theo thống kê của tạp chí Forbes lên tới 17,5 tỉ USD tính đến thời điểm cuối năm 2020. 

Như tin đã đưa, chiếc trực thăng Eurocopter AS50 rơi gần khu vực Knik Glacier lúc 18h35 ngày 27/3 (giờ địa phương). Máy bay thuộc quyền sở hữu của công ty chuyên cung ứng dịch vụ bay trực thăng Soloy ở thành phố Wasilla, bang Alaska.

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (NYT)
Bí ẩn 29 triệu liều vaccine COVID 'giấu' tại thị trấn Italy
Bí ẩn 29 triệu liều vaccine COVID 'giấu' tại thị trấn Italy

Người dân thị trấn Anagni của Italy đã thực sự sốc khi 29 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca được cảnh sát phát hiện trong một nhà máy dược ngay bên ngoài vườn nho của thị trấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN