Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng trở lại

Nền kinh tế Mỹ tiếp tục đón nhận thêm tín hiệu tiêu cực khi Bộ Lao động Mỹ ngày 1/6 công bố số lượng việc làm tạo ra trong tháng Năm chỉ là 69.000 và tỉ lệ thất nghiệp đã tăng lên 8,2 %, so với mức 8,1% của tháng trước.

 

Như vậy, đây là lần đầu tiên sau gần một năm giảm liên tục, tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng trở lại. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp số lượng việc làm mà thị trường lao động Mỹ tạo ra ở mức thấp đáng thất vọng. Mức 69.000 việc làm chỉ chưa bằng một nửa so với dự báo trước đó của các nhà phân tích.

 

Biểu ngữ đòi tạo việc làm được treo trước toà nhà Phòng Thương mại Mỹ ở Oasinhtơn DC., ngày 13/12. Ảnh: AFP/TTXVN.

 

Điều khiến cho giới quan sát lo ngại hơn là xu hướng trong thời gian qua. Nếu như ở giai đoạn ba tháng trước, tính từ tháng 12/2011 đến tháng 2/2012, nền kinh tế tạo ra trung bình mỗi tháng 252.000 việc làm, thì mức trung bình của ba tháng kế tiếp chỉ là 96.000.

 

Trong khi đó, nếu tính cả những người không có việc làm nhưng không xin việc thì tỉ lệ hiện nay là 14,8 %, tăng 0,3% so với tháng Tư. Tỉ lệ thất nghiệp dài hạn cũng tăng mạnh. Số lượng người không có việc làm trong 27 tuần liền hoặc lâu hơn đã tăng từ 5,1 triệu lên 5,4 triệu. Thời gian thất nghiệp trung bình cũng tăng từ 39,1 tuần lên 29,7 tuần.

 

Công bố của Bộ Lao động cũng cho thấy sự sụt giảm của nhiều ngành quan trọng. Số lượng việc làm mới tạo ra trong ngành xây dựng sau một đợt tăng trưởng bất thường nhờ thời tiết ấm của mùa Đông vừa qua đã chững lại và chỉ còn là 28.000 trong tháng Năm. Tăng trưởng việc làm cũng chững lại ở các khu vực dịch vụ chuyên môn như kế toán và kỹ thuật. Chính phủ Mỹ tiếp tục giảm bớt việc làm khiến có thêm 13.000 nhân viên mất việc trong tháng. Khu vực sản xuất công nghiệp cũng chỉ tạo ra 12.000 việc làm, so với mức trung bình 42.000 việc làm mỗi tháng của quý I. Các ngành có tăng trưởng mạnh nhất là ngành vận tải và bốc dỡ với 36.000 việc làm mới, ngành y tế và trợ giúp xã hội với 34.000 việc làm.

 

Các số liệu về việc làm vừa được công bố chắc chắn sẽ làm gia tăng các quan ngại rằng nền kinh tế lại rơi vào thời điểm chững lại sau mùa Xuân, tương tự như hai năm trước, và điều này có thể gây khó khăn cho Tổng thống Barack Obama trong chiến dịch tranh cử năm nay. Ngay sau khi số liệu của Bộ Lao động Mỹ được công bố, ông Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích các chính sách của Tổng thống Obama và cho rằng "nền kinh tế Obama đang nghiến nát tầng lớp trung lưu Mỹ". Đáp lại, ông Obama cảnh báo Quốc hội nên lập tức thông qua các kế hoạch tạo việc làm của ông, cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, giáo viên và cảnh sát cũng như đưa cựu binh trở lại làm việc. Ông cũng cho rằng cuộc khủng hoảng nợ công trong nền kinh tế châu Âu đang tác động đến toàn thế giới, trong đó có cả Mỹ, bởi thế nước Mỹ còn rất nhiều việc phải làm.

 

Ngày 31/5, Chính phủ Mỹ cũng công bố tăng trưởng GDP trong quý I chỉ đạt mức 1,9%/năm.

 

TTXVN/tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN