Thụy Sĩ cấm đội bay 'Tráng sĩ Nga'

Sau khi tham vấn với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ đã quyết định không cho phép đội bay kỹ thuật cao "Tráng sĩ Nga" tham gia cuộc trình diễn bay tại nước này.

Đội bay "Tráng sĩ Nga". Ảnh: Rianovosti


Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ giải thích quyết định này xuất phát từ chính sách hạn chế hợp tác quân sự với Nga. Theo đó, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng cũng cần duy trì quan hệ, song quan hệ quân sự là quan hệ đặc biệt và trong bối cảnh hiện nay nên có sự hạn chế, do đó sự tham gia của Nga trong cuộc trình diễn này là không thích hợp.

Cuộc trình diễn không quân "Air 2014" kỉ niệm 100 năm ngày thành lập Không quân Thụy Sĩ dự kiến diễn ra ngày 30-31/8 và 6-7/9.

Trước đó, để phản đối lập trường của Nga trong vấn đề Ukraine, Thụy Sĩ đã tạm ngừng cung cấp cho Nga thiết bị dùng trong quân sự, cũng như ngừng chương trình huấn luyện chuyên gia quân sự Nga tại Thụy Sĩ.


TTXVN/Tin tức

Các nước bị cấm xuất khẩu sang Nga tìm thị trường mới
Các nước bị cấm xuất khẩu sang Nga tìm thị trường mới

Các nước bị cấm xuất khẩu thực phẩm sang Nga (Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, Australia và Na Uy) sẽ buộc phải định hướng lại sản xuất để xuất khẩu sang các nước châu Á, khu vực Mỹ Latinh và các nước vùng Caribe. Đó là nhận định đưa ra ngày 8/8 của Tổ chức Lương nông Liên hợp quốc (FAO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN