Thụy Sĩ áp dụng quy định mới với du khách chưa tiêm phòng

Ngày 17/9, Chính phủ Thụy Sĩ thông báo những du khách chưa được tiêm phòng COVID-19 hoặc chưa từng nhiễm COVID-19 chỉ được phép nhập cảnh khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Biện pháp này sẽ được áp dụng từ ngày 20/9 trong bối cảnh Thụy Sĩ đang nỗ lực ngăn chặn số ca mắc mới gia tăng.

Thông báo nêu rõ hội đồng liên bang mong muốn ngăn chặn số ca mắc mới tăng do các khách du lịch trở về nhà sau kỳ nghỉ mùa thu. Kỳ nghỉ thu của các trường học ở Thụy Sĩ kéo dài 2 tuần trong tháng 10. Tất cả các khách đi du lịch về, dù tiêm phòng hay chưa, đều phải điền vào một tờ khai. Với những người được yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính thì sau 4-7 ngày nhập cảnh sẽ được xét nghiệm thêm một lần nữa.

Đến nay, Thụy Sĩ ghi nhận tổng cộng 823.074 ca mắc với 11.010 ca tử vong. Quốc gia này đã tiêm phòng đầy đủ cho hơn 53% dân số.

* Tại Nepal, một số trường học ở vùng thung lũng Kathmandu đã mở cửa trở lại sau hơn 4 tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Theo giới chức địa phương, một số trường học tại Kathmandu bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày 17/6 tùy theo quyết định của mỗi địa phương, kết quả tham vấn với cha mẹ và phải đảm bảo tiêm phòng cho các nhân viên và giáo viên. Tuy nhiên, nhiều trường, trong đó có đa số các trường ở thủ đô, quyết định chưa mở cửa mà muốn chờ tới sau kỳ nghỉ lễ Dashain sắp diễn ra từ ngày 7/10 tới.

Từ đầu tháng này, một số huyện ở thung lũng Kathmandu đã dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa có hiệu lực từ 29/4 khi số ca mắc mới duy trì ở mức thấp. Đại diện tổ chức các trường tư nhân ở Nepal Tikaram Puri cho biết hầu hết các trường học trong vùng thung lũng Kathmandu đã mở cửa trở lại, chỉ có những trường có thể đảm bảo cho học sinh học trực tuyến thông suốt mới chờ đến sau lễ Dashain. 

Trong 24 giờ qua, Nepal ghi nhận 1.086 mắc mới và 10 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này lên lần lượt là 783.075 ca và 11.012 ca.

Lê Ánh (TTXVN)
Thụy Sĩ cảnh giác với nguy cơ từ biến thể Delta
Thụy Sĩ cảnh giác với nguy cơ từ biến thể Delta

Ngày 25/6, ông Christoph Berger, người đứng đầu Ủy ban Liên bang về Tiêm chủng của Thụy Sĩ, cảnh báo nguy cơ từ biến thể Delta, song cũng cho rằng người dân không nên quá lo ngại vào thời điểm này. Hiện Chính phủ Thụy Sĩ đang theo dõi hết sức chặt chẽ sự lây nhiễm của biến thể Delta trong bối cảnh tiêm chủng vẫn chưa đạt mức miễn dịch cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN