Thụy Điển điều tra âm mưu tấn công Đại sứ quán Israel theo hướng khủng bố

Ngày 2/2, cảnh sát Thụy Điển thông báo âm mưu tấn công tại Đại sứ quán Israel ở Stockholm đang được điều tra theo hướng có liên quan đến khủng bố.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Israel ở Stockholm. Ảnh tư liệu: AFP

Trong một tuyên bố, Cơ quan An ninh quốc gia Thụy Điển (SAPO) cho biết lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc theo hướng là một vụ khủng bố gây ra các mối đe dọa đối với an ninh công cộng.

Trước đó, ngày 31/1, Đại sứ quán Israel ở Stockholm đã trở thành mục tiêu của một âm mưu tấn công sau khi cảnh sát sở tại xử l‎ý một “vật thể nguy hiểm” trong khuôn viên của cơ quan đại diện ngoại giao này. Sau khi nắm được thông tin từ Đại sứ quán Israel, Cơ quan Cảnh sát Stockholm đã nhanh chóng triển khai đội đặc nhiệm xử lý bom, mìn quốc gia tới hiện trường và phát hiện một thiết bị “đang hoạt động” trong khuôn viên Đại sứ quán. Vật thể đã được cảnh sát kích nổ một cách có kiểm soát.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã lên án vụ việc là “vụ tấn công có chủ đích”.

Phan An (TTXVN)
Phá âm mưu tấn công Đại sứ quán Israel tại Stockholm
Phá âm mưu tấn công Đại sứ quán Israel tại Stockholm

Đại sứ Israel tại Thụy Điển - ông Ziv Nevo Kulman - ngày 31/1 cho biết Đại sứ quán Israel tại Stockholm là mục tiêu của một âm mưu tấn công sau khi cảnh sát sở tại xử l‎ý một “vật thể nguy hiểm” trong khuôn viên của cơ quan đại diện ngoại giao này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN