Thương vụ vũ khí của Không quân Mỹ tăng gấp đôi

Ngày 17/6, trợ lý Thứ trưởng Không quân Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế, bà Heidi Grant cho biết các thương vụ vũ khí nước ngoài của Không quân Mỹ (USAF) đã tăng gấp đôi trong 2 năm qua và nhiều khả năng sẽ còn tăng cao trong những năm tới.

Máy bay chiến đấu Dassault Rafale trình diễn tại triển lãm hàng không quốc tế Paris ngày 17/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu tại Triển lãm hàng không Paris (Pháp), bà Grant cho rằng việc gia tăng sức ép lên ngân sách quốc phòng của Washington đã khiến điều này trở nên quan trọng hơn đối với các đồng minh của Mỹ nhằm tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát và do thám, cũng như tiếp nhiên liệu trên không.

Theo bà Grant, USAF hiện đang giám sát 2.800 thương vụ vũ khí nước ngoài với trị giá 138 tỷ USD ở 100 quốc gia.


T.N(Theo Reuters)

Mỹ cấp vũ khí cho phe đối lập Syria
Mỹ cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lần đầu tiên cho phép chuyển một số vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Syria như một phần của gói hỗ trợ quân sự mới cho phe đối lập để lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN