Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch ngân sách tạm thời

Tối 16/10, sau 11 tiếng đồng hồ thương lượng căng thẳng, Thượng viện, với tỷ lệ 81 phiếu ủng hộ và 18 phiếu chống, đã thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách tạm thời và gia hạn quyền vay nợ cho phép chính phủ mở cửa hoạt động sau 16 ngày đóng cửa và tránh cho nước Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell tới phiên họp các lãnh đạo Thượng viện ở Washington. ngày 14/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu sau khi Thượng viện thông qua thỏa thuận về ngân sách nói trên, Tổng thống Barack Obama lập tức hoan nghênh kết quả hợp tác tại Thượng viện và cam kết, khi được Hạ viện thông qua, sẽ ngay lập tức ký đưa dự luật vào thực hiện.

Theo kế hoạch, Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu vào lúc 10h35' (14h35' GMT), nhấn mạnh tới sự cần thiết các nghị sĩ của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa phải hợp tác trong vấn đề tài chính.

Hạ viện Mỹ cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu trong tối 16/10 (giờ Washington) với dự báo có khả năng nhận đủ số phiếu ủng hộ cần thiết. Chủ tịch Hạ viện John Boehner tuyên bố Hạ viện sẽ không ngăn cản dự luật của Thượng viện, theo đó nâng trần nợ quốc gia và cấp tiền cho phép chính phủ mở cửa hoạt động.

Một câu hỏi lớn đặt ra hiện nay là không rõ liệu ông Boehner có thể nhận đủ 2/3 số phiếu ủng hộ cần thiết hay không vì một nhóm các Hạ nghị sỹ bảo thủ của Đảng Cộng hòa cho rằng ông Boehner "chưa tiến đủ xa" trong nỗ lực ngăn chặn Đạo luật cải cách y tế của Nhà Trắng, thường gọi là ObamaCare.




TN(theo Reuters)
Mỹ sắp tránh được nguy cơ vỡ nợ
Mỹ sắp tránh được nguy cơ vỡ nợ

Ngày 16/10, một ngày trước khi Bộ Tài chính hết quyền vay tiền, các nhà lãnh đạo của hai đảng tại Thượng viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận cho phép nâng trần vay nợ và cấp tiền để Chính phủ liên bang hoạt động trở lại trong khi lãnh đạo Hạ viện tuyên bố sẽ không ngăn cản dự luật này của Thượng viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN