Thượng viện Mỹ bãi bỏ các đạo luật ủy quyền tiến hành chiến tranh tại Iraq

Ngày 29/3, với 66 phiếu thuận và 30 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật nhằm hủy bỏ các đạo luật ủy quyền tiến hành các cuộc chiến tranh ở Iraq.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hầu hết các Thượng nghị sĩ của của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ủng hộ dự luật nhằm bãi bỏ Luật ủy quyền sử dụng lực lượng quân sự (AUMF) ban hành năm 2002 - vốn được Tổng thống Mỹ khi đó là ông George W Bush viện dẫn để phát động cuộc chiến tại Iraq, và phiên bản tương tự được ban hành năm 1991 cho phép huy động lực lượng quân sự Mỹ trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh.

Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nêu rõ: "Mỹ, Iraq, toàn thế giới đã thay đổi đáng kể từ năm 2002 và đã đến lúc luật pháp bắt kịp những thay đổi đó”. Ông nhấn mạnh việc bãi bỏ các đạo luật trên sẽ không gây hại các quân nhân Mỹ ở nước ngoài và cũng không cản trở khả năng đảm bảo an toàn cho công dân Mỹ.

Dự luật bãi bỏ các đạo luật trên cần được thông qua tại Hạ viện Mỹ trước khi chuyển đến Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Tổng thống Biden trước đó đã cam kết ký ban hành luật này nếu Quốc hội thông qua, tuy nhiên triển vọng dự luật có thể vượt qua ải Hạ viện vẫn khó đoán định.

Thúc Anh (TTXVN)
Thượng viện Mỹ nghe điều trần về các vụ sụp đổ của các ngân hàng
Thượng viện Mỹ nghe điều trần về các vụ sụp đổ của các ngân hàng

Ngày 28/3, Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Mỹ đã nghe điều trần về các vụ sụp đổ của ngân hàng Sillicon Valley Bank và Signature Bank.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN