Thượng nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo luận tội Phó tổng thống Mỹ

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cảnh báo rằng nếu phe Cộng hòa giành lại thế đa số trong Hạ viện sau bầu cử giữa kỳ năm 2022, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có thể sẽ bị luận tội.

Chú thích ảnh
Bà Kamala khi còn là thượng nghị sĩ. Ảnh: Getty Images

Phát biểu với Fox News ngày 14/2, ông Graham nói: “Nếu bạn sử dụng mô hình này, tôi không biết rằng liệu bà Kamala Harris có không bị luận tội hay không nếu phe Cộng hòa giành kiểm soát Hạ viện. Vì thực sự, bà ấy đã bảo lãnh cho những phần tử bạo loạn và một trong những phần tử bạo loạn đã lại xuống đường và tấn công người khác”.

Trong câu bình luận trên, ông Graham nhắc tới việc bà Harris, khi đó là thượng nghị sĩ California, đã quyết định ủng hộ bảo lãnh cho những người biểu tình trong phong trào Black Lives Matter bị bắt giữ hồi năm ngoái trong làn sóng biểu tình khi đó. Biểu tình xảy ra sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd dưới tay cảnh sát da trắng hồi tháng 5/2020.

Ông Graham liên tục so sánh những gì bà Harris nói khi đó với những gì mà cựu Tổng thống Donald Trump nói trước khi xảy ra vụ tấn công tòa nhà Quốc hội ngày 6/1.

Trước đó, ông Graham gọi tiến trình xét xử luận tội ông Trump tại Thượng viện là vi hiến vì ông Trump không còn là tổng thống nữa. Ông cũng cho rằng phát biểu của ông Trump vào ngày 6/1 trong cuộc tuần hành trước vụ bạo loạn là tự do ngôn luận, được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. 

Ngày 13/2, ông Trump đã được Thượng viện Mỹ tha bổng trong cuộc bỏ phiếu luận tội về việc kích động cuộc bạo loạn gây chết người ở Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

Việc luận tội ông Trump cần sự nhất trí của hai phần ba trong số 100 nghị sĩ Thượng viện Mỹ. Tuy nhiên, ở cuộc bỏ phiếu, chỉ có 57 thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ luận tội cựu Tổng thống, bao gồm 7 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong khi 43 thượng nghị sĩ còn lại bỏ phiếu chống.

Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham Ảnh: Getty Images

Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, cựu Tổng thống Trump đã ra tuyên bố ca ngợi đội ngũ luật sư và cảm ơn các thượng nghị sĩ cũng như các thành viên khác của Quốc hội.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định dù cựu Tổng thống Trump được tuyên trắng án trong phiên luận tội vừa qua nhưng các cáo buộc chống lại ông Trump là không cần bàn cãi, cuộc tấn công bạo lực hôm 6/1 cho thấy "nền dân chủ đang rất mong manh" và mọi người dân Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ sự thật. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, Tổng thống Biden cho biết: "Dù cuộc bỏ phiếu cuối cùng không dẫn tới việc luận tội, nhưng bản chất cáo buộc không có gì phải bàn cãi".

Tổng thống Biden ca ngợi lòng dũng cảm của những người đã rất nỗ lực "bảo vệ sự toàn vẹn của nền dân chủ Mỹ", trong đó có cả người đảng Dân chủ và Cộng hòa, các quan chức bầu cử và các thẩm phán, các nghị sĩ và nhân viên bầu cử. Tổng thống Biden nhấn mạnh: "Đây là chương buồn trong lịch sử nước Mỹ, nhắc nhở chúng ta rằng nền dân chủ đang rất mong manh, luôn cần được bảo vệ, nhắc nhở rằng chúng ta phải luôn cảnh giác".

Thùy Dương/Báo Tin tức
Các thượng nghị sĩ mệt mỏi trong ngày 3 phiên xử luận tội ông Trump
Các thượng nghị sĩ mệt mỏi trong ngày 3 phiên xử luận tội ông Trump

Thượng nghị sĩ của cả hai đảng đều tỏ rõ sự mệt mỏi khi phiên tòa xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump bước sang ngày thứ 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN