Thương mại của Trung Quốc 10 tháng đầu năm tăng 9,5%

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 7/11, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước này trong 10 tháng đầu năm nay tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 34,62 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 4,79 nghìn tỷ USD).

Chú thích ảnh
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong đó, xuất khẩu tăng 13%, đạt 19,71 nghìn tỷ Nhân dân tệ, trong khi nhập khẩu tăng 5,2% lên 14,91 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Riêng trong tháng 10 vừa qua, xuất khẩu của Trung Quốc ghi nhận lần đầu tiên giảm kể từ giữa năm 2020.

Cụ thể, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 giảm 0,3% so với tháng 10/2021 và giảm mạnh so với mức tăng 5,7% ghi nhận trong tháng 9/2022. Nhập khẩu trong tháng 10 giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái - lần đầu tiên giảm kể từ tháng 3 năm nay, trong bối cảnh kinh tế trong nước suy giảm và nguy cơ suy thoái toàn cầu ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Tháng 9 vừa qua, nhập khẩu của Trung Quốc tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thanh Phương  (TTXVN)
Kim ngạch xuất nhập khẩu không tăng nhiều, dự báo hai tháng cuối năm khó khăn
Kim ngạch xuất nhập khẩu không tăng nhiều, dự báo hai tháng cuối năm khó khăn

Lượng đơn hàng xuất khẩu có dấu hiệu chậm lại từ tháng 9 nên kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 10 ước tính tăng không nhiều so với tháng trước đó. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN