Thượng đỉnh Nga - Mỹ: Nga đề xuất Mỹ chuẩn bị tuyên bố chung

Hãng tin Sputniknews của Nga ngày 16/7 dẫn một nguồn thạo tin giấu tên của Nga cho biết Moskva đã đề xuất với Mỹ việc chuẩn bị một tuyên bố chung cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại thủ đô Helsinki của Phần Lan cùng ngày.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, nguồn tin này cho rằng việc soạn văn kiện trên một cách gấp rút cùng lúc với cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra là không hợp lý.

Nguồn tin trên giải thích: "Nếu các cấp lãnh đạo cảm thấy việc đưa ra một tuyên bố chung là khả thi và cần thiết, thì các nhóm đặc biệt sẽ ngồi lại với nhau để gấp rút chuẩn bị trong khi cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra. Nhưng đây là một cách làm sai. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho vấn đề này từ trước và Nga đã đề xuất với Mỹ việc này".

Theo nguồn tin trên, Nga đã đưa ra nhiều đề xuất cả chính thức và không chính thức về việc này trong quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh. Tuy nhiên, hai bên chưa chính thức nhất trí trên giấy tờ về chương trình nghị sự của cuộc gặp.

Trước đó, ngày 13/7, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ bắt đầu bằng một cuộc gặp riêng giữa ông Putin và ông Trump tại Dinh Tổng thống Phần Lan và sau đó sẽ là các cuộc đàm phán dưới dạng một bữa ăn trưa làm việc, với sự tham gia của các phái đoàn hai bên.

Cuối cùng, hai nhà lãnh đạo sẽ tham gia họp báo chung. Ông Ushakov cho biết hiện hai bên không giới hạn thời gian cho cuộc gặp thượng đỉnh kín, và hai tổng thống sẽ là người quyết định có ra một tuyên bố chung sau các cuộc hội đàm hay sẽ chỉ tổng kết về nội dung cuộc gặp trong cuộc họp báo chung.

Đánh giá trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga, Ngoại trưởng Phần Lan Timo Soini ngày 15/7 cho biết sự kiện này có ý nghĩa quan trọng dù hai bên không đặt kỳ vọng quá lớn để "tránh bị thất vọng".

Ông Soini nhấn mạnh riêng việc hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ gặp nhau đã có ý nghĩa quan trọng. Theo ông, cả Mỹ và Nga đều muốn chấm dứt cuộc chiến ở Syria và dù có thể những tiến bộ không được công bố ở Helsinki, song khả năng sẽ có một sự khởi đầu cho những kết quả tốt đẹp sau này.

TTXVN/Báo Tin tức
Quan hệ Nga - Mỹ xấu đi là do sự 'ngu ngốc' của Mỹ
Quan hệ Nga - Mỹ xấu đi là do sự 'ngu ngốc' của Mỹ

Chỉ vài giờ trước cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh quan hệ Nga-Mỹ xuống mức thấp chưa từng thấy là do sự "ngu ngốc" của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN