Thực hư bức hình chụp ‘linh hồn’ bé gái khiến cộng đồng mạng xôn xao

Bức hình đen trắng mờ ảo chụp một bé gái "không chân" trong rừng cây đã trở thành chủ đề tranh cãi của cộng đồng mạng tại một ngôi làng nhỏ ở thị trấn Cambrige (New York, Mỹ) về sự tồn tại của hồn ma.

Bức ảnh được mọi người cho là đã chụp được "linh hồn" của một bé gái.

Theo tờ New York Post, bức hình kỳ lạ này chụp từ một chiếc máy ảnh hiện trường vào cuối tháng 3 được chia sẻ một cách chóng mặt trên mạng xã hội Facebook. 

Trong ảnh cô bé mặc đồ sáng màu, cỏ cây lại che lấp một phần chân nên người thợ săn cho rằng cô bé không có chân.

Người chủ của chiếc máy ảnh đã đem bức ảnh tới cho George Bell - cảnh sát trưởng khu vực Cambridge-Greenwich để giúp tìm ra danh tính của bé gái bí ẩn trên.

Một người khẳng định với kênh truyền hình News 10 ABC: “Tôi nghĩ đó là hồn ma. Chắc chắn đó là một linh hồn”.

Sự việc gây tranh cãi còn thu hút sự quan tâm từ các chuyên gia về hiện tượng siêu linh. Cô Tania Woodward – Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu các hiện tượng siêu linh - cho biết: “Chúng tôi muốn được nhìn thấy bức ảnh thật trong máy ảnh. Có rất nhiều địa điểm lịch sử trong khu vực và chúng tôi cũng đã tìm được nhiều thứ từ đó”.

Thậm chí, các nhà ngoại cảm còn gọi cho cảnh sát đề nghị giúp “linh hồn bé gái” siêu thoát về thế giới bên kia.

Tuy nhiên, một cuộc gọi từ Chic Wilson – ông của bé gái trong ảnh – đã xóa tan mọi nghi vấn tranh cãi.

Cảnh sát Bell cho biết: “Một doanh nhân địa phương tại phía nam hạt Washington khai báo trong khoảng thời gian chụp bức ảnh đó, ông đang cùng cháu gái đi bộ trên con đường dành cho ô tô”.

Ông Wison – hiện làm chủ một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại núi Willard ở Greenwich – chia sẻ ông không biết bức ảnh đã trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi như vậy.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Kỹ thuật viên bị robot nổi loạn ấn đầu tới chết, 5 công ty bị kiện
Kỹ thuật viên bị robot nổi loạn ấn đầu tới chết, 5 công ty bị kiện

Một vụ kiện hy hữu trong lịch sử đã xuất hiện khi chồng của một nạn nhân phát đơn kiện 5 công ty sản xuất robot tội "giết" vợ ông tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô tại Michigan, Mỹ hồi tháng 7/2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN