Thực chất việc Canada trừng phạt Nga

Người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Aleksei Pushkov nhận định việc Canada tăng cường biện pháp trừng phạt chống Nga thực ra chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý.

Ông Alexei Pushkov.

"Canada không chỉ hoàn thành, mà còn làm quá mức nhiệm vụ của Mỹ về trừng phạt chống Nga, bởi đó là cách duy nhất để Ottawa nhằm thu hút sự chú ý", ông Pushkov viết trên tài khoản mạng xã hội cá nhân Twitter.

Trước đó có thông báo rằng Canada đã mở rộng lệnh trừng phạt chống Nga với nguyên cớ Ukraine. Cụ thể, 14 công ty và 5 cá nhân rơi vào hai danh sách trừng phạt riêng rẽ. Canada dự định phong tỏa khoản có tài sản và cấm những cá nhân này không được nhập cảnh vào lãnh thổ nước mình.

Theo Sputnik
EU hô hào các nước trừng phạt chống Nga
EU hô hào các nước trừng phạt chống Nga

Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/3 kêu gọi thêm các quốc gia áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimea cách đây 2 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN