Thủ tướng Thái yêu cầu quân đội kiểm tra tư cách bỏ phiếu

Trong cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng Thái Lan, Thủ tướng tạm quyền nước này bà Yingluck Shinawatra ngày 23/1 đã yêu cầu các tướng lĩnh quân sự chóp bu chỉ thị nhân viên kiểm tra quyền tham gia bỏ phiếu trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 2/2 tới.

Binh sĩ Thái Lan gác ở Bangkok, ngày 23/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Tờ "Nation" đưa tin cuộc họp trên đã phải chuyển địa điểm từ Bộ Quốc phòng sang trụ sở Lực lượng Không quân Hoàng gia Thái Lan để tránh đám đông biểu tình.

Cùng ngày, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban, Thư ký Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC), đã dẫn đầu hàng nghìn người biểu tình tuần hành từ địa điểm tụ tập Asoke để thách thức Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp. Trong một diễn biến khác, người biểu tình đã làm tê liệt và buộc phải đóng cửa toàn bộ các văn phòng chính phủ và hành chính quan trọng ở tỉnh miền Nam Songkhla.

Trong một nỗ lực nhằm chấm dứt làn sóng biểu tình chống chính phủ, Bộ trưởng Lao động Chalerm Yubamrung tuyên bố Trung tâm Duy trì Hòa bình và Trật tự (CMPO) đang cân nhắc sử dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp để bỏ tù các thành viên lãnh đạo PDRC. Đồng thời là Giám đốc CMPO, ông Chalerm cho biết ông có kế hoạch đưa ra các quy định nhằm đối phó với chiến dịch "phong tỏa" thủ đô Bangkok của PDRC, bắt đầu từ hôm 13/1.


T.N
(Theo THX)
Phản ứng tại Thái Lan về luật tình trạng khẩn cấp
Phản ứng tại Thái Lan về luật tình trạng khẩn cấp

Một ngày sau khi Chính phủ Thái Lan áp dụng luật tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh biểu tình tiếp diễn, những phản ứng xung quanh quyết định này đã xuất hiện. Một số người cho rằng chính phủ không còn lựa chọn nào khác, trong khi số khác dự đoán việc này sẽ không mang lại hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN