Ngày 25/11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bác bỏ khả năng giải tán Quốc hội và khẳng định rằng bà sẽ không từ chức. Tuyên bố này được đưa ra sau một cuộc họp Nội các nhằm đối phó với tình hình bất ổn hiện nay.Biểu tình ủng hộ chính phủ tại Bangkok ngày 24/11. Ảnh: AFP/ TTXVN. |
|
|
Những người biểu tình chống chính phủ do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đứng đầu đã chia thành các nhóm để tuần hành quanh hàng chục trụ sở cơ quan công quyền nhằm gây sức ép và hy vọng giành thêm sự ủng hộ của các quan chức để tạo áp lực khiến người đứng đầu Chính phủ Thái Lan từ chức.
Thủ lĩnh Đảng Dân chủ đối lập Abhisit Vejjajiva kêu gọi bà Yingluck và Đảng Puea Thái (Vì nước Thái) chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng biểu tình hiện nay. Ông nói rằng việc ngày càng có nhiều người tham gia phản đối là dấu hiệu cho thấy người dân muốn có sự thay đổi.
Dự kiến, 20 nghị sĩ của Đảng Dân chủ sẽ chất vấn Thủ tướng Yingluck và Bộ trưởng Nội vụ Charupong Ruangsuwan tại cuộc tranh luận bất tín nhiệm chính phủ bắt đầu từ ngày 26/11.
Trong khi đó, cùng ngày 25/11, khoảng 40 người biểu tình phản đối chính phủ ở Thái Lan đã xông vào khuôn viên của Bộ Tài chính tại thủ đô Bangkok trong bối cảnh hàng chục nghìn người biểu tình tìm cách lật đổ chính quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Theo các nhân chứng, ngay sau khi những người biểu tình xông vào bộ trên, điện của tòa nhà đã bị cắt. Được biết, chỉ có một lực lượng cảnh sát hạn chế được triển khai quanh trụ sở trên, bất chấp tình hình an ninh phức tạp ở khắp nơi.
Trong khi đó, khoảng 30.000 người biểu tình chống chính phủ cùng ngày đã tuần hành qua thủ đô Bangkok yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.
TN (Theo AP/Reuters)