Thủ tướng Pedro Sanchez nối lại đối thoại với lãnh đạo vùng Catalonia

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đến thành phố Barcelona ngày 15/9 để nối lại đối thoại với lãnh đạo vùng Catalonia nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị bùng phát từ năm 2017.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu trong cuộc họp báo tại Madrid ngày 3/8/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tối 13/9, Thủ tướng Sanchez cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo vùng Catalonia Pere Aragones vào ngày 15/9 và sẽ thay mặt Chính phủ Tây Ban Nha đàm phán để giải quyết tình hình chính trị của vùng lãnh thổ này.

Theo Thủ tướng Sanchez, tình hình hiện nay ở Catalonia đã ổn định hơn nhiều so với thời điểm năm 2017 hay năm 2019 xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực sau khi các lãnh đạo ly khai ở vùng lãnh thổ này bị kết án tù.

Tháng 10/2017, chính quyền vùng Catalonia tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của vùng lãnh thổ này bất chấp lệnh cấm của Chính phủ Tây Ban Nha. Sau đó, chính quyền vùng Catalonia đưa ra tuyên bố độc lập. Các diễn biến này đã dẫn tới khủng hoảng chính trị được cho là nghiêm trọng nhất trong vòng nhiều thập kỷ ở Tây Ban Nha. Một số lãnh đạo ly khai tại Catalonia đã bị bắt giữ và kết án tù, một số người khác trốn ra nước ngoài.

Tháng 1/2020, Thủ tướng Sanchez đồng ý đàm phán với chính quyền vùng Catalonia. Các cuộc đàm phán sơ bộ bắt đầu vào cuối tháng 2/2020 nhưng đã bị đình chỉ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Giới phân tích chính trị nhận định khả năng đạt được thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng Sanchez lần này là rất thấp bởi quan điểm và kỳ vọng của hai bên hoàn toàn khác nhau. Phía lãnh đạo vùng Catalonia yêu cầu chính phủ ân xá tất cả những người liên quan hoạt động ly khai năm 2017 đồng thời cho phép vùng Catalonia tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân ý mới về độc lập. Chính phủ Tây Ban Nha bác bỏ các yêu cầu này.

Thanh Hải (TTXVN)
EP tước quyền miễn trừ truy tố của các cựu thành viên trong chính quyền vùng Catalonia
EP tước quyền miễn trừ truy tố của các cựu thành viên trong chính quyền vùng Catalonia

Ngày 9/3, Nghị viên châu Âu (EP) đã tước quyền miễn trừ truy tố của cựu Thủ hiến vùng Catalonia (Tây Ban Nha) Carles Puigdemont cùng hai cựu thành viên trong chính quyền vùng là Bộ trưởng Y tế vùng Toni Comin và bà Clara Ponsati với tư cách là nghị sĩ châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN