Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới Đền Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đồ lễ tới đền thờ chiến tranh Yasukuni tại Tokyo ngày 17/10.

Các nghị sĩ Nhật Bản thăm đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo ngày 22/4. Ảnh: THX/TTXVN

Đền Yasukuni đưa ra thông báo trên. Trong lễ hội mùa Thu thường niên từ ngày 17-20/10, ông Abe nhiều khả năng sẽ tiếp tục tránh thăm ngôi đền thờ Thần đạo (Shinto) này, vốn là nguyên nhân gây bất đồng giữa Nhật Bản và một số quốc gia láng giềng châu Á khác.

Dự kiến, Nhật Bản sẽ tiến hành các cuộc thảo luận thượng đỉnh với Trung Quốc và Hàn Quốc trong năm nay.

Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai, trong đó có các tội phạm chiến tranh hạng A. Tranh cãi ngoại giao thường xảy ra khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản đến viếng đền, do các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc coi động thái này là tưởng nhớ các tội phạm chiến tranh.

Tháng 12/2013, một năm sau khi lên nắm quyền, ông Abe đã đến viếng đền Yasukuni và trở thành Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên viếng đền Yasukuni trong 7 năm. Động thái này đã gây phản ứng mạnh từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Từ đó, ông Abe được cho là đã hạn chế thăm đền Yasukuni nhằm tránh làm xấu đi quan hệ với các nước láng giềng và ông thường gửi đồ lễ hoặc tặng phẩm đến đền.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc phản đối nội các Nhật viếng đền Yasukuni
Trung Quốc phản đối nội các Nhật viếng đền Yasukuni

Trung Quốc ngày 15/8 đã bày tỏ phản đối "mạnh mẽ" sau khi hai thành niên nội các Nhật Bản viếng đền Yasukuni nhân dịp 71 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN