Thủ tướng New Zealand và các bộ trưởng tự cắt giảm lương do dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại dương, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 15/4 tuyên bố Nội các của bà sẽ cắt giảm 20% lương trong vòng 6 tháng do đất nước đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trong cuộc họp báo tại Wellington. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Ardern cho biết việc cắt giảm lương không giúp thay đổi được tình trạng tài chính của chính phủ nhưng là thể hiện trách nhiệm của lãnh đạo và là sự ghi nhận những khó khăn mà nhiều người dân New Zealand đang phải đối mặt. Việc cắt giảm lương 20% cũng sẽ được áp dụng đối với các công chức lãnh đạo.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ trị giá 20 tỷ NZD (12 tỷ USD) để giúp người dân vượt qua các khó khăn trong mùa dịch COVID-19, Chính phủ New Zealand công bố một gói hỗ trợ mới trị giá 3,2 tỷ đôla New Zealand (1,8 tỷ USD) dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm ưu đãi thuế, tư vấn kinh doanh, và hỗ trợ người cho thuê và thuê nhà. 

Cho đến sáng 15/4, New Zealand ghi nhận thêm 20 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 1.386 ca, với 9 ca tử vong.

Nguyễn Minh (TTXVN)
Dịch COVID-19: Australia, New Zealand chưa nới lỏng các biện pháp hạn chế
Dịch COVID-19: Australia, New Zealand chưa nới lỏng các biện pháp hạn chế

Ngày 13/4, giới chức Australia và New Zealand đã hoan nghênh những dấu hiệu thành công ban đầu trong kiềm chế tốc độ lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN