Thủ tướng Netanyahu trước khả năng thành lập chính phủ liên hiệp

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đêm 23/3 tuyên bố đảng Likud của ông cùng cánh hữu đã "thắng lớn" trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đảng Likud của ông cùng cánh hữu đã "thắng lớn" trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Netanyahu đưa ra tuyên bố trên sau khi các cuộc thăm dò bên ngoài các điểm bỏ phiếu cho thấy không có đảng nào giành chiến thắng rõ ràng, trong bối cảnh bế tắc chính trị kéo dài tại Israel. Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đang chiếm ưu thế khá lớn so với các đảng phái khác, song chưa đủ để có được thế đa số trong Quốc hội.

Kết quả các cuộc thăm dò do các kênh truyền hình 12, 13 và Kan thực hiện cho thấy đảng Likud có thể giành được từ 31-33 trong tổng số 120 ghế của Quốc hội khóa mới, không đủ 61 ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ mới. Điều này đồng nghĩa con đường duy nhất của ông Netanyahu là đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp. 

Đăng tải trên trang Twitter, ông Netanyahu tuyên bố "cánh hữu và đảng Likud đã thắng lớn", nhấn mạnh cho đến nay Likud là đảng lớn nhất ở Israel.

Trong nỗ lực thành lập chính phủ liên hiệp, Thủ tướng Netanyahu đã điện đàm với các lãnh đạo của 3 đảng cánh hữu trước đó đã cam kết tham gia liên minh do ông đứng đầu. Theo kết quả thăm dò, đảng Likud cùng 3 đảng này giành được tổng cộng khoảng 53-54 ghế.

Lãnh đạo đảng Yamina, ông Naftali Bennet cũng xác nhận đã điện đàm với ông Netanyahu. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Yamina giành được khoảng 7 ghế. Như vậy, nếu đảng này quyết định tham gia liên minh do ông Netanyahu đứng đầu thì liên minh này có thể tập hợp được đa số 61 ghế. 

Quan hệ giữa ông Netanyahu và ông Bennet đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc vận động sau khi kết quả thăm dò được công bố, ông Bennett tuyên bố ông sẽ hành động vì lợi ích của Israel. Trong khi đó, các cộng sự của ông Bennet cảnh báo việc tham gia chính phủ do Thủ tướng Netanyahu dẫn đầu không phải là "một lựa chọn đương nhiên". Do vậy, đảng Likud và ông Netanyahu sẽ phải đàm phán để có được sự ủng hộ của đảng Yamina.

Theo kết quả thăm dò, đảng đối lập chính Yesh Atid của ông Yair Lapid giành được kết quả đáng kinh ngạc, với khoảng từ 16-18 ghế, nhưng phe chống Thủ tướng Netanyahu do đảng này dẫn đầu dự kiến không chiếm được đa số ghế như mong đợi.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội thứ 4 trong vòng chưa đầy 2 năm qua tại Israel. Sự kiện này được coi là một cuộc trưng cầu ý dân đối với ông Netanyahu, vị thủ tướng tại vị lâu nhất ở Israel và đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. Hầu hết các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông Yair Lapid, cựu Bộ trưởng Tài chính, người đứng đầu đảng đối lập chính Yesh Atid, nổi lên là đối thủ chính của ông Netanyahu.

Tuy nhiên, uy tín của Thủ tướng Netanyahu gia tăng nhờ cách thức ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đặc biệt là chiến dịch tiêm chủng nhanh chóng và việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế xã hội ngay trước khi diễn ra bầu cử. Ngoài ra, Thủ tướng Netanyahu cũng đang được công chúng Israel ủng hộ trong việc từng bước cải thiện mối quan hệ với thế giới Arab thời gian qua, theo đó nâng cao vị thế của Israel trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Phương Oanh (TTXVN)
Israel vô tình để lộ cả tên lẫn vị trí căn cứ quân sự bí mật
Israel vô tình để lộ cả tên lẫn vị trí căn cứ quân sự bí mật

Bản đồ chi tiết các trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Israel đã hiển thị ranh giới chính xác cũng như tên các căn cứ của Tình báo Quân đội và Không quân Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN