Thủ tướng Moldova từ chức

Thủ tướng Moldova Ion Chicu ngày 23/12 đã đệ đơn từ chức, song chưa nêu lý do của quyết định này. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Moldova Ion Chicu. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái trên diễn ra sau khi hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống đắc cử Maia Sandu, cũng như đại diện của các lực lượng chính trị khác nhau tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô Chisinau.

Những người biểu tình đã thông qua nghị quyết phản đối các biện pháp của chính phủ đối phó cuộc khủng hoảng kinh tế và đại dịch COVID-19, yêu cầu Thủ tướng từ chức và tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Ông Chicu từng giữ trước Bộ trưởng Tài chính Moldova, trước khi được Quốc hội nước này bầu làm Thủ tướng vào tháng 11/2019. Đầu tháng này, ông Chicu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngọc Hà (TTXVN)
Quốc hội Moldova thông qua luật về ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc
Quốc hội Moldova thông qua luật về ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Quốc hội Moldova ngày 16/12 đã thông qua lần cuối cùng luật về chức năng của các ngôn ngữ trên lãnh thổ nước này, theo đó công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc. Luật trên được đa số các nghị sĩ Quốc hội gồm đảng Xã hội chủ nghĩa và đảng Shor nhất trí thông qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN