Quốc hội Moldova thông qua luật về ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Quốc hội Moldova ngày 16/12 đã thông qua lần cuối cùng luật về chức năng của các ngôn ngữ trên lãnh thổ nước này, theo đó công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc. Luật trên được đa số các nghị sĩ Quốc hội gồm đảng Xã hội chủ nghĩa và đảng Shor nhất trí thông qua.

Chú thích ảnh
Quốc hội Moldova thông qua luật về ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc. Ảnh: dw.com

Theo luật mới được thông qua, trong quan hệ với các cơ quan công quyền nhà nước, cũng như với các doanh nghiệp và tổ chức trên lãnh thổ Moldova, người dân có quyền lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp nói và viết là ngôn ngữ quốc gia hoặc tiếng Nga. Luật cũng quy định “Nhà nước phải tạo mọi điều kiện cho việc sử dụng và phát triển tiếng Nga như một ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc”. Cũng theo luật này, tên của tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước, các loại thuốc được bày bán, cũng như biển hiệu của các cơ quan nhà nước phải được dịch sang tiếng Nga. Theo yêu cầu của người dân, luật trên đề xuất quy "trách nhiệm cá nhân" cho các quan chức trong trường hợp họ từ chối trả lời kiến nghị bằng miệng hoặc bằng văn bản bằng tiếng Nga. Đồng thời, luật này buộc người đứng đầu các cơ quan nhà nước phải biết ngôn ngữ nhà nước.

Luật nói trên được thông qua nhằm thay thế luật về chức năng của các ngôn ngữ từng được Quốc hội Moldova thông qua hồi cuối tháng 8/1989 nhưng đã bị Tòa án Hiến pháp bác bỏ hồi năm 2018 vì cho rằng đã "lỗi thời".

Duy Trinh (TTXVN)
Biển người biểu tình phong tỏa tòa nhà quốc hội Moldova
Biển người biểu tình phong tỏa tòa nhà quốc hội Moldova

Ngày 21/1, các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp tục nổ ra tại trung tâm thủ đô Chisinau của Moldova.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN