Đây là chứng nhận cao cấp đầu tiên được trao cho một bệnh viện đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và khu vực miền Nam ở cả khối công lập và ngoài công lập về tiêu chuẩn của Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp.
Tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, hệ thống máy CT 1975 lát cắt, MRI 3 Tesla, X-quang kỹ thuật số, siêu âm thế hệ mới… được nhập khẩu từ Âu - Mỹ và vận hành theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022.
PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, không chỉ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp đạt ISO 15189:2022, trước đó Trung tâm Xét nghiệm của bệnh viện cũng đạt chuẩn ISO 15189:2022; riêng Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào đạt đồng thời ISO 15189:2012 và chứng nhận CAP (College of American Pathologists) của Hoa Kỳ. Đây là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt cùng lúc hai chứng chỉ danh giá này.
Nhờ đó, kết quả xét nghiệm được công nhận quốc tế, tạo điều kiện để bác sĩ Việt Nam chia sẻ dữ liệu, hội chẩn với chuyên gia toàn cầu và triển khai điều trị cá thể hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực phức tạp như ung bướu, bệnh truyền nhiễm hay chẩn đoán tế bào học chuyên sâu.
Song song đó, Viện Nghiên cứu Tâm Anh đang vận hành mạng lưới 68 điểm nghiên cứu đạt chuẩn Thực hành lâm sàng tốt (GCP), đầu tư hạ tầng theo tiêu chuẩn ISO, CAP và GxP. Hệ thống phòng thí nghiệm, ngân hàng mô, sinh học phân tử hiện đại có thể thực hiện hơn 1.000 kỹ thuật chuyên sâu, góp phần chuẩn hóa chất lượng nghiên cứu và xét nghiệm theo chuẩn liên thông toàn cầu.
BS.CKII Lưu Hiếu Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ, đúng dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, tập thể Bệnh viện có thêm niềm vui khi chính thức trở thành đơn vị đầu tiên tại miền Nam đạt ISO 15189:2022 trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Một cột mốc đánh dấu bước trưởng thành cả về chuyên môn lẫn năng lực quản trị chất lượng.
Bác sĩ Thảo cho biết thêm, đạt chuẩn đã khó, duy trì chuẩn còn khó hơn, bởi ISO 15189:2022 không phải là đích đến mà là cam kết lâu dài. Tại Việt Nam, sau khi được công nhận, đơn vị vẫn chịu giám sát định kỳ hàng năm bởi Văn phòng Công nhận chất lượng Quốc gia (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hàng quý, bệnh viện phải báo cáo hoạt động duy trì hệ thống; hàng năm sẽ có đợt thẩm định trực tiếp. Nếu không đáp ứng yêu cầu, chứng nhận có thể bị thu hồi.
Theo TS.BS Hồ Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh TP Hồ Chí Minh, nhờ đầu tư đồng bộ, chuyên sâu và chuẩn hóa theo ISO 15189:2022, mỗi kết quả chụp chiếu tại BVĐK Tâm Anh không chỉ rõ nét về mặt hình ảnh mà còn đáng tin cậy về mặt chuyên môn. Người bệnh được rút ngắn thời gian chờ, bảo mật dữ liệu chặt chẽ và an tâm hơn trong suốt quá trình chẩn đoán, điều trị. Chính vì vậy, nhiều bệnh viện trong và ngoài nước đã tin tưởng chuyển bệnh nhân đến đây để thực hiện các kỹ thuật chụp chiếu phim như MRI tim mạch, dị tật thai nhi, hệ bạch huyết…
Bộ tiêu chuẩn ISO 15189:2022 là phiên bản mới nhất về tiêu chuẩn chất lượng của một đơn vị chẩn đoán hình ảnh trong bệnh viện hiện nay tại Việt Nam. Trước đó, tiêu chuẩn này đã trải qua các phiên bản 2003, 2007 và 2012. Sau 10 năm, phiên bản 2022 được cập nhật toàn diện với nhiều thay đổi quan trọng. Việc đồng bộ cấu trúc giúp phòng chẩn đoán hình ảnh dễ tích hợp với các hệ thống quản lý quốc tế khác, tăng tính minh bạch, dễ đánh giá và dễ công nhận lẫn nhau giữa các quốc gia.