Thủ tướng mới Hàn Quốc chịu sức ép từ chức

Thủ tướng mới được chỉ định của Hàn Quốc Moon Chang-keuk đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng buộc ông phải rút khỏi vị trí này vì những bình luận ủng hộ Nhật Bản trước đây mà một số nhà chỉ trích cho là ca ngợi ách cai trị của thực dân Nhật.

Ông Moon Chang-keuk. Ảnh: Yonhap


Ông Moon - cựu nhà báo của nhật báo "JoongAng Ilbo" - được Tổng thống Park Geun hye chỉ định làm thủ tướng hôm 10/6 thay ông Chung Hong-won - người đã đệ đơn xin từ chức sau thảm họa chìm phà Sewol hồi giữa tháng 4 vừa qua làm hơn 300 người thiệt mạng và mất tích.

Kể từ khi được chỉ định, ông Moon đã phải hứng chịu những chỉ trích gay gắt vì các bình luận trước đây. Trong bài phát biểu tại một nhà thờ địa phương hồi năm 2011, ông Moon đã miêu tả chính quyền thực dân Nhật đô hộ Triều Tiên giai đoạn 1910-1945 và sau này chia tách bán đảo Triều Tiên thành hai miền Nam-Bắc là "ý nguyện của Chúa".

Ngoài ra, ông này cũng từng đưa ra các phát biểu mang tính khiêu khích về "phụ nữ mua vui", thuật ngữ ám chỉ những phụ nữ Triều Tiên bị ép làm nô lệ tình dục phục vụ quân đội Nhật hoàng trong Chiến tranh thế giới thứ hai.


T.N (theo THX)
Tổng thống Hàn Quốc cải tổ đội ngũ cố vấn
Tổng thống Hàn Quốc cải tổ đội ngũ cố vấn

Tổng thống Park Geun-hye đã quyết định thay mới 4 vị trí trong đội ngũ cố vấn thuộc Phủ Tổng thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN