Thủ tướng Liban cam kết thành lập chính phủ kỹ trị

Chính khách được chỉ định làm Thủ tướng của Liban, ông Mustapha Adib, đã cam kết sẽ thành lập một "chính phủ kỹ trị" nhằm thúc đẩy cải cách cần thiết tại quốc gia đang vật lộn chống chọi với cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị nghiêm trọng trong nước hiện nay.

Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Liban Mustapha Adib (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tại Beirut ngày 31/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tuyên bố trên được nhà lãnh đạo này đưa ra sau chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Liban, trong đó ông Macron nêu rõ các nhà lãnh đạo chính trị đã cam kết về lộ trình cải cách và một chính phủ mới sẽ được thành lập trong vòng hai tuần. Chính phủ trước đó của Liban đã từ chức do sức ép dư luận mạnh mẽ sau các vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut ngày 4/8, khiến ít nhất 190 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Phát biểu trên truyền hình sau các cuộc tham vấn sơ bộ với lãnh đạo các phe phái vào ngày 2/9, Thủ tướng được chỉ định Adib cho hay "chúng tôi hy vọng sẽ nhanh chóng thành lập được chính phủ gồm một đội ngũ gắn kết, tập trung vào xử lý nhiều hồ sơ đang tồn đọng. Chúng tôi sẽ xúc tiến từ nguyên tắc rằng chính phủ phải là một chính phủ kỹ trị". 

Giáo hoàng Francis cũng cảnh báo Liban phải đối mặt với "nguy hiểm cực độ đe dọa tới sự tồn vong của quốc gia này".

Trước đó, làm việc với giới chức Liban ngày 1/9 tại thủ đô Beirus, Tổng thống Macron đã nêu ý kiến về thời hạn thành lập chính phủ mới không quá 15 ngày. Ông cũng bày tỏ hy vọng chính phủ mới của Liban sẽ bắt đầu đưa ra lộ trình cải cách trong 6 đến 8 tuần. Theo nhà lãnh đạo Pháp, nếu những chương trình cải cách, trong đó có hoạt động kiểm toán của Ngân hàng Trung ương Liban, không được thông qua trong thời hạn trên, các khoản viện trợ quốc tế sẽ bị đình chỉ. Ngoài ra, các lệnh trừng phạt có thể được áp đặt trong trường hợp giới chức Liban bị phát hiện thấy có dấu hiệu tham nhũng và Pháp sẽ phối hợp cùng Liên minh châu Âu trong các lệnh trừng phạt này.

Đầu tháng 8 vừa qua, hai vụ nổ lớn tại cảng biển Beirut đã làm rung chuyển khắp thủ đô của Liban, khiến khoảng 190 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương. Vụ nổ còn tác động tới các vùng lân cận thủ đô Beirut như Gemmayzeh và Mar-Mikhael, nơi có nhiều công trình kiến trúc cổ. Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính thiệt hại và tổn thất kinh tế do vụ nổ kinh hoàng tại Liban lên tới 8,1 tỷ USD và quốc gia này sẽ cần tới hàng trăm triệu USD tiền viện trợ để có thể phục hồi. Ngày 9/8 vừa qua, cộng đồng quốc tế đã cam kết viện trợ khẩn cấp 252,7 triệu euro (khoảng 300 triệu USD) tại hội nghị trực tuyến do Pháp và LHQ tổ chức.

Quang Minh (TTXVN)
Liban có Thủ tướng mới
Liban có Thủ tướng mới

Ngày 31/8, Tổng thống Liban Michel Aoun đã chính thức bổ nhiệm Đại sứ tại Đức Mustapha Adib làm tân Thủ tướng nước này, thay thế ông Hassan Diab. Quyết định đã được công bố trên truyền hình. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN