Thủ tướng Italy rút ngắn lịch trình dự Hội nghị Thượng đỉnh G7, về nước xử lý vấn đề lũ lụt

Ngày 20/5, hãng thông tấn quốc gia Ansa của Italy đưa tin Thủ tướng nước này, bà Giorgia Meloni sẽ rời Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sớm hơn dự kiến và quay trở về Italy để giải quyết tình trạng lũ lụt khẩn cấp đang xảy ra tại vùng Emilia Romagna.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Lugo, Emilia-Romagna, Italy, ngày 18/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, phát biểu tại phiên họp thứ 6 của Hội nghị thượng đỉnh G7, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bày tỏ sự cảm thông và đoàn kết với Thủ tướng Italy nói riêng và người dân Italy nói chung về trận lũ lụt nghiêm trọng.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, từ ngày 17/5, mưa lớn trút xuống vùng Emilia Romagna đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất. Các trận mưa lớn đã khiến một số khu vực tại khu vực Đông Bắc nhận được một nửa lượng mưa trung bình hằng năm chỉ trong 36 giờ, khiến các con sông tràn bờ, và nhấn chìm hàng nghìn mẫu đất nông nghiệp.

Thống kê từ chính quyền địa phương cho thấy đã có tổng cộng khoảng 300 vụ lở đất, 23 con sông tràn bờ, khoảng 400 con đường bị hư hỏng hoặc bị phá hủy và 42 thành phố bị ngập lụt tính tới 18/5. Mưa lớn gây ra lũ lụt đã khiến hơn 10.000 người trong khu vực đã phải rời bỏ nhà cửa và hàng chục nghìn người không có điện.

Đây là lần thứ 2 trong tháng này vùng Emilia-Romagna phải hứng chịu ảnh hưởng từ thời tiết cực đoan. Trước đó 2 tuần, một trận lũ lụt cũng xảy ra tại đây và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Thanh Hải (TTXVN)
Italy: Vùng Emilia-Romagna bị ngập lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm
Italy: Vùng Emilia-Romagna bị ngập lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, những cơn mưa xối xả sau nhiều tháng khô hạn đã gây ngập lụt diện rộng ở các vùng Emilia Romagna và Marche, Đông Bắc Italy, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 20.000 người phải sơ tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN