Thủ tướng Iraq thăm Iran

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ngày 21/7 đã đến Tehran, bắt đầu chuyến thăm tới Iran. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức.

Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi phát biểu sau cuộc họp nội các ở Baghdad, Iraq, ngày 9/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm này, ông Kadhimi sẽ gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani và nhà lãnh đạo tối cao Đại giáo chủ Ali Khamenei, cùng các quan chức cấp cao nước chủ nhà. Cùng đi với ông Kadhemi còn có các Bộ trưởng ngoại giao, tài chính, y tế, kế hoạch và cố vấn an ninh quốc gia. 

Trước đó, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif  cũng đã tới thăm Baghdad vào ngày 19/7. 

Ban đầu, Thủ tướng Iraq dự định thăm Saudi Arabia, sau đó mới tới thăm Iran. Tuy nhiên, ông Kadhimi đã phải hoãn chuyến thăm Saudi Arabia sau khi Quốc vương Salman phải nhập viện ngày 20/7.

Ngọc Hà (TTXVN)
Ngoại trưởng Iran: 'Quan hệ Iran - Iraq không bị ảnh hưởng'
Ngoại trưởng Iran: 'Quan hệ Iran - Iraq không bị ảnh hưởng'

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 19/7 nhấn mạnh rằng quan hệ Iran - Iraq sẽ không bị "ảnh hưởng" trước thềm chuyến thăm trong tuần này của Thủ tướng Iraq tới Saudi Arabia, đối thủ khu vực của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN