Thủ tướng Iraq cải tổ quân đội trước khi thăm Mỹ

Ngày 13/4, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã cho hơn 300 sĩ quan quân đội về hưu nhằm tăng cường khả năng đảm bảo an ninh trong bối cảnh nước này đang phải chiến đấu chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.


Một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Abadi nêu rõ: "Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Thủ tướng Haider al-Abadi đã cho về hưu hơn 300 sĩ quan trong Bộ Quốc phòng, một phần của kế hoạch cải tổ nhằm giúp quân đội nước này hoạt động hiệu quả hơn trong quá trình đương đầu với các nguy cơ mà Iraq đang đối mặt và bảo vệ an ninh quốc gia".

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chi tiết về danh tính, cấp bậc và chức vụ của những sĩ quan bị sa thải lần này.

Quyết định trên được Thủ tướng Abadi đưa ra chỉ vài giờ trước khi ông thực hiện chuyến thăm chính thức tới Washington, được cho là nhằm xúc tiến thương vụ mua các mua máy bay không người lái và trang thiết bị vũ khí trị giá hàng tỷ USD để chống IS.


TN (theo THX)
 IS tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq
IS tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq

IS đã tiến hành các vụ tấn công liều chết nhằm vào nhà máy lọc dầu Baiji lớn nhất Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN