Thụy Điển giúp Iraq huấn luyện lực lượng chống IS

Chính phủ Thụy Điển ngày 9/4 thông báo sẽ gửi gửi binh sĩ tới Iraq hỗ trợ cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) sau khi nhận được đề nghị từ chính phủ Iraq.

Các tay súng bộ lạc người Shi'ite tại Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo quyết định này, 35 binh sĩ Thụy Điển sẽ được gửi tới tham gia lực lượng quốc tế ở miền Bắc Iraq, giúp huấn luyện binh sĩ Iraq chống lại các tay súng IS.

Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Peter Hultqvist nhấn mạnh trong một bài báo chung đăng trên nhật báo "Dagens Nyheter" rằng hợp tác chống lại khủng bố là chìa khóa để thành công và Thụy Điển sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chung này.

Hai ông Wallstrom và Hultqvist khẳng định nếu tình hình tại Iraq xấu đi, lực lượng của Thụy Điển trong thành phần lực lượng quốc tế có thể sẽ được tăng lên tới 120 người.


TTXVN/Tin tức
Tin tặc IS ‘chặn sóng’ truyền hình Pháp
Tin tặc IS ‘chặn sóng’ truyền hình Pháp

Tin tặc ủng hộ IS đã tấn công mạng kênh truyền hình tổng hợp Pháp – TV5Monde tối 8/4 khiến toàn bộ các kênh phát sóng, trang web và trang Facebook của TV5Monde trở thành “con tin” của chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN