Thủ tướng Hungary dự báo về xung đột Nga - Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin rằng xung đột Nga - Ukraine có thể sớm khép lại.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với ông Matthias Doepfner, Tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer, nhà lãnh đạo Hungary bày tỏ: “Tôi cho rằng chúng ta đang tiến rất gần tới hòa bình”.

Theo Thủ tướng Orban, để đạt được hòa bình, phương Tây phải xây dựng lập trường thống nhất, vì hiện tại không có đồng thuận giữa các nước phương Tây xoay quanh vấn đề Ukraine.

Sputnik (Nga) dẫn lời ông Orban lập luận rằng trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy các sáng kiến hòa bình, châu Âu lại ủng hộ việc tiếp tục chiến đấu để cố gắng đạt được một vị thế đàm phán thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh rằng châu Âu đang hành động phi lý khi ủng hộ Kiev, bởi Ukraine không có cơ hội chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Hungary kết luận rằng châu Âu đang rót khoản tiền khổng lồ để tài trợ cho Kiev vào thời điểm “Lục địa già” cần những khoản tiền đó cho chính mình, trong khi Ukraine lại chìm trong bê bối tham nhũng.

Trước đó, ngày 11/11, Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) thông báo đã mở chiến dịch điều tra tham nhũng trong ngành năng lượng, đặc biệt là tại tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc doanh Energoatom. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 người và xác định thêm 7 nghi phạm khác liên quan đến các khoản “lại quả” trị giá khoảng 100 triệu USD trong ngành năng lượng.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin, Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine không nêu tên các nghi phạm, chỉ cho biết họ gồm một doanh nhân bị xem là kẻ cầm đầu đường dây; một cựu cố vấn của Bộ trưởng Năng lượng; và một lãnh đạo của Công ty điện hạt nhân quốc gia Energoatom.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine công bố một số chi tiết liên quan đến cuộc điều tra kéo dài 15 tháng về nghi án tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả tại Energoatom.

Trong một diễn biến khác, Vụ trưởng Vụ 2 phụ trách Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexei Polishchuk, cho biết nước này sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Alexei Polishchuk cho hay phía Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần kêu gọi nối lại đàm phán và hiện “quả bóng” đang nằm bên phía Ukraine.

Đại biện lâm thời Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexey Ivanov cho biết hiện Ukraine chưa phản hồi các đề xuất nối lại đàm phán.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Xung đột Nga-Ukraine: Mỹ trừng phạt các công ty Ukraine vì bán linh kiện UAV cho Iran
Xung đột Nga-Ukraine: Mỹ trừng phạt các công ty Ukraine vì bán linh kiện UAV cho Iran

Động thái này là một phần của gói trừng phạt rộng hơn nhằm phá vỡ cái mà Bộ Tài chính Mỹ gọi là “mạng lưới mua sắm tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) xuyên quốc gia” của Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN