Thủ tướng Hà Lan tuyên bố ứng cử nhiệm kỳ thứ ba

Ngày 26/8, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố sẽ ứng cử nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử được tổ chức vào năm tới.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte có mong muốn tiếp tục lãnh đạo Hà Lan trong thời gian tới. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ "De Telegraaf", Thủ tướng Rutte cũng đã thông báo cho ban lãnh đạo đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ (VVD) của ông về quyết định của mình.

Ông Rutte đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh uy tín của liên minh cầm quyền Hà Lan, gồm đảng VVD và đảng Lao động (PvdA), đã giảm sút trong vài năm trở lại đây, trong khi đảng Tự do (PVV) của chính trị gia Geert Wilders đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận về chống đạo Hồi và Liên minh châu Âu (EU). PVV còn nhận được sự ủng hộ nhiều hơn do đảng này có quan điểm phản đối kịch liệt dòng người tị nạn, di cư.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do IPSOS tiến hành, nếu cuộc bầu cử diễn ra trong tháng này, đảng VVD của đương kim Thủ tướng Rutte sẽ chỉ giành được khoảng 25 ghế trong Quốc hội còn đảng PvdA giành được số ghế ít hơn với 13 ghế.


Trong khi đó, đảng PVV của ông Wilders sẽ giành chiến thắng với 27 ghế, hơn gấp đôi số ghế hiện nay (12 ghế). Dự kiến, Hà Lan sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 3 năm sau.

TTXVN/Tin Tức
Đảng Tự do Hà Lan kêu gọi trưng cầu dân ý rời EU
Đảng Tự do Hà Lan kêu gọi trưng cầu dân ý rời EU

Lãnh đạo đảng Tự do Geert Wilders cho rằng không nên để EU "chỉ đạo" và chi phối người Hà Lan trong các vấn đề chính trị và kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN