Hà Lan đóng cửa Lãnh sự quán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Lãnh sự Hà Lan tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã phải sơ tán và tạm thời đóng cửa do lo ngại nguy cơ khủng bố.

Lãnh sự quán tại Hà Lan đóng cửa.

Trong thông báo đưa ra ngày 23/3, Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders nêu rõ: "Công dân Hà Lan đang sống và làm việc tại Istanbul được khuyên không nên đến gần những khu vực xung quanh trụ sở của lãnh sự quán".

Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguy cơ khủng bố này.

An ninh đang là vấn đề được các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm hàng đầu. Trước đó, ngày 17/3, Đức đã đóng cửa Đại Sứ quán nước này tại Ankara, Lãnh sự quán tại Istanbul và nhiều trường học Đức tại hai thành phố này sau khi Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết có nhiều dấu hiệu đáng sợ về các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch.

Trong 8 tháng qua, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận gây ra 4 trong tổng số 6 vụ tấn công bằng bom tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó vụ khủng bố đẫm máu nhất xảy tại thủ đô Ankara hồi tháng 10 năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của 103 người và vụ đánh bom bên ngoài "Thánh đường Xanh" ở Istanbul tháng 1 vừa qua làm 12 khách du lịch Đức thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 10 tên IS gần biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 10 tên IS gần biên giới Syria

Ngày 22/3, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 10 phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần biên giới với Syria, một đối tượng trong số đó mang theo thiết bị nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN