Thủ tướng Anh từng cảnh báo có thể tổ chức tổng tuyển cử sớm

Tờ The Times của Anh ngày 18/7 đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May đã đe dọa sẽ cho tổ chức tổng tuyển cử sớm ngay trong mùa Hè này nếu các nghị sĩ chống đối trong đảng Bảo thủ phá hỏng kế hoạch Brexit của bà.

Theo báo trên, các thành viêm giám sát của đảng Bảo thủ đã cảnh báo các nghị sĩ ủng hộ Liên minh châu Âu (EU), đứng đầu là cựu thành viên nội các Stephen Hammond và Nicky Morgan, vài phút trước cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Hạ viện ngày 17/7 để xem xét thông qua dự luật chính sách thương mại trong tương lai do chính phủ của bà May đưa ra.

Thủ tướng Anh Theresa May

Tại cuộc bỏ phiếu này, dự luật trên đã giành được 307 phiếu ủng hộ so với 301 phiếu chống, qua đó tránh được yêu cầu phải chỉnh sửa lại của các nghị sỹ chống đối. Nếu yêu cầu chỉnh sửa được chấp thuận, chiến lược Brexit của Thủ tướng May có thể rơi vào hỗn loạn và áp lực đối với nhà lãnh đạo vốn đang gặp nhiều khó khăn này càng gia tăng thêm. Dự luật trên sẽ được chuyển cho Thượng viện xem xét trước khi đưa lại Hạ viện bỏ phiếu lần cuối. Văn kiện này nhấn mạnh Anh sẽ vẫn nằm trong liên minh hải quan với EU trong trường hợpkhông đạt được thỏa thuận tự do thương mại.

Trong 4 năm đầy biến động trên chính trường Anh vừa qua, đã có 4 cuộc bỏ phiếu quan trọng diễn ra, đó là cuộc trưng cầu dân ý về việc tách ra độc lập của Scotland năm 2014, cuộc bầu cử ở Anh năm 2015, cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016 và cuộc bầu cử sớm do Thủ tướng May yêu cầu năm 2017.
TTXVN/ Tin Tức
Thành viên thứ 8 trong Nội các từ chức sau đề xuất 'Brexit mềm' của Thủ tướng Anh
Thành viên thứ 8 trong Nội các từ chức sau đề xuất 'Brexit mềm' của Thủ tướng Anh

Cuộc khủng hoảng Nội các Anh vẫn chưa chấm dứt khi thành viên thứ 8 trong chính phủ nước này từ chức nhằm phản đối kế hoạch đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, của Thủ tướng Anh Theresa May.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN