Thủ tướng Anh trấn an quan ngại về việc không đạt thỏa thuận với EU

Ngày 28/8, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố việc không đạt được một "thỏa thuận ly hôn" với Liên minh châu Âu (EU) trước thời hạn Anh rời khỏi khối này (còn gọi là Brexit) vào năm tới "sẽ không phải là tận thế".

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May tại cuộc họp ở London ngày 24/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên của bà May, trả lời với phóng viên trước khi lên đường thăm Nam Phi, được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond hồi tuần trước nhận định việc rời khỏi EU mà không có một thỏa thuận Brexit sẽ làm tổn hại tới tài chính công của Anh.

Hãng tin Sky News dẫn dẫn phát biểu của Thủ tướng Anh cho rằng các dự báo và số liệu mà ông Hammond đưa ra thiếu hoàn chỉnh và chưa được cập nhật. Bà cũng nhắc lại các phát biểu của người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) rằng việc không đạt được một thỏa thuận Brexit "sẽ không dễ dàng nhưng cũng sẽ không phải tận thế". Ngoài ra, Thủ tướng Anh tiếp tục nhấn mạnh kịch bản không đạt được một thỏa thuận vẫn tốt hơn phương án ký kết một thỏa thuận Brexit tồi tệ.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Hammond cảnh báo nếu Anh rời EU mà không đạt được một thỏa thuận, vay mượn mỗi năm của chính phủ có thể tăng thêm khoảng 80 tỷ bảng (khoảng 102 tỷ USD) trong 15 năm tới do nền kinh tế tăng trưởng trì trệ.

Phát biểu trên được đưa ra vào ngày Chính phủ Anh công bố kế hoạch dự phòng trường hợp EU và Anh không đạt được thỏa thuận Brexit. Nhận định ngay sau đó đã vấp phải chỉ trích trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng May.

Chỉ còn chưa đầy 7 tháng nữa là tới thời điểm Anh rời khỏi EU vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất quan điểm về một thỏa thuận "ly hôn".

TTXVN/Báo Tin tức
Nước Anh không nên 'đóng cửa' các ngân hàng EU hậu Brexit
Nước Anh không nên 'đóng cửa' các ngân hàng EU hậu Brexit

Theo các quan chức và chuyên gia trong ngành ngân hàng, Vương quốc Anh nên tiếp tục mở cửa thị trường trong nước cho các ngân hàng và nhà đầu tư đến từ Liên minh châu Âu (EU) sau khi nước này rời EU - còn gọi là Brexit - để nỗ lực bảo vệ vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của London, cho dù nước này có đạt được một thỏa thuận thương mại tích cực với EU hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN