Thủ tướng Anh nỗ lực tạo đồng thuận trước khi kích hoạt Điều 50

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tới ba xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland nhằm tạo sự đồng thuận trước khi kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để chính thức đưa nước Anh bước vào tiến trình rời Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 9/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại London, các nguồn tin cho hay Thủ tướng May vẫn luôn giữ ý định chờ tới cuối tháng 3/2017 để khởi động tiến trình Brexit, và bà sẽ tận dụng hai tuần cuối tháng để tạo sự đồng thuận trên cả nước cũng như giữa các lĩnh vực và ngành nghề.


Dự kiến, Thủ tướng May và Bộ trưởng phụ trách Brexit, David Davis sẽ gặp các nhân vật chủ chốt trong giới kinh doanh để thảo luận và tham vấn về cách tiếp cận của nước Anh trong các cuộc đàm phán sắp tới với EU.


Phát biểu tại Quốc hội, bà May khẳng định một loạt quy trình sẽ được thực hiện trước khi bà kích hoạt Điều 50. Với việc dự luật Brexit được Quốc hội Anh thông qua, bà May tin tưởng chính phủ vẫn theo đúng lịch trình về kích hoạt điều khoản rời khối mà London đã đặt ra từ 6 tháng trước.


Hiện dự luật Brexit phải chờ được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phê chuẩn, dự kiến trong vài ngày tới.


TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Anh sẽ bác đề nghị trưng cầu ý dân của Scotland
Thủ tướng Anh sẽ bác đề nghị trưng cầu ý dân của Scotland

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ bác bỏ đề nghị của Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon liên quan việc Scotland tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân nhằm rời khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN