Thủ tướng Ấn Độ thảo luận với các tư lệnh quân đội về vấn đề an ninh

Đài phát thanh All India (AIR) đưa tin, các quan chức lục quân, hải quân và không quân của Ấn Độ ngày 24/9 đã thăm Thủ tướng Narendra Modi tại tư dinh của ông và thảo luận về tình hình an ninh hiện nay cũng như phản ứng của New Delhi đối với các vụ tấn công ở Uri vừa qua.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AIR, cùng tham gia chuyến thăm có Tư lệnh Lục quân, Tướng Dalbir Singh; Tư lệnh Không quân - Thống chế Arup Raha; và Phó Tham mưu trưởng hải quân, Trung tướng Karambir Singh.

Trước đó ngày 18/9 đã xảy ra vụ tấn công một căn cứ quân đội của Ấn Độ ở thị trấn vùng biên Uri thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, làm 18 binh sĩ thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Vụ tấn công được cho là đẫm máu nhất trong thời gian gần đây ở khu vực bất ổn này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Sau vụ việc, Chính phủ Ấn Độ và các quan chức hàng đầu nước này đã liên tục nhóm họp với nỗ lực lên kế hoạch cho một phản ứng ngoại giao và chiến lược đối với vụ tấn công này.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Ấn Độ thề trừng phạt thủ phạm tấn công ở Uri
Thủ tướng Ấn Độ thề trừng phạt thủ phạm tấn công ở Uri

Ngày 18/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cực lực lên án vụ tấn công khủng bố xảy ra sáng cùng ngày ở khu vực Uri, bang Jammu và Kashmir, miền Bắc Ấn Độ làm ít nhất 17 binh sĩ thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN