Thủ tướng Ấn Độ bắt đầu thăm Mỹ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/9 đã rời Ireland tới New York, bắt đầu chuyến thăm Mỹ trong 5 ngày.


Thủ tướng Narendra Modi vẫy chào đám đông đón chào ông tại New York ngày 23/9. Ảnh: Reuters


Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Modi sẽ phát biểu tại Hội nghị cấp cao về Phát triển bền vững của LHQ, tiếp xúc với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu tại Mỹ và cộng đồng người Ấn tại thung lũng Silicon.

Ông cũng sẽ tới thăm bang California từ ngày 26 - 27/9; có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các tập đoàn Facebook, Apple và Google; tham dự cuộc tiếp xúc cộng đồng tại San Jose.

Sau đó, ngày 28/9 sẽ quay lại New York để tiến hành cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Barack Obama, cuộc gặp lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Ấn - Mỹ trong một năm qua; đồng thời tham dự Hội nghị cấp cao LHQ về Gìn giữ hòa bình. Thủ tướng Modi sẽ tập trung nỗ lực thúc đẩy chương trình cải cách Hội đồng bảo an LHQ và chống khủng bố.


Trong bức thư gửi Tổng Thư ký LHQ hồi tháng 7, Thủ tướng Modi đã bày tỏ quan điểm LHQ phải hoạt động hiệu quả hơn để giải quyết những thức mới.

TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ, Mỹ quyết tâm nâng kim ngạch thương mại lên 500 tỷ USD
Ấn Độ, Mỹ quyết tâm nâng kim ngạch thương mại lên 500 tỷ USD

Tại Đối thoại Thương mại và Chiến lược Mỹ-Ấn Độ lần đầu tiên diễn ra ngày 22/9 tại Washington, hai bên đã nhất trí về các biện pháp nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về an ninh và kinh tế, như là một phần trong nỗ lực thực hiện mục tiêu tham vọng là nâng kim ngạch thương mại song phương lên năm lần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN