Thủ tướng Abe gây bất ổn Đông Á?

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đảng đối lập lớn nhất ở nước này, ngày 8/4 đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Shinzo Abe khi cho rằng những tuyên bố và hành động của ông liên quan đến lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ 2 gây lo ngại cho các nước láng giềng ở Đông Á và có thể khiến tình hình khu vực thêm bất ổn.     

Thủ tướng Nhật Abe.

Phát biểu tại Washington, Chủ tịch DPJ Banri Kaieda nhấn mạnh: "Chính quyền Abe đã vượt quá ranh giới của ‘chủ nghĩa dân tộc lành mạnh’ và có thể là nhân tố khiến Đông Á bất ổn".

Phát biểu của ông Kaieda tại Viện Brookings được đưa ra trong bối cảnh một số quan chức trong chính quyền Mỹ và các mạng truyền thông hàng đầu của Mỹ bày tỏ lo ngại về cách hiểu của ông Abe đối với quá khứ chiến tranh.     

Ông Kaieda mô tả chuyến viếng thăm đền Yasukuni của ông Abe, nơi có đặt bài vị các tội phạm chiến tranh loại A cùng với các vong linh các nạn nhân thiệt mạng vì chiến tranh khác, là hành động "không thể chấp nhận được trên cương vị thủ tướng".


TN

Nhật Bản khẳng định quan hệ đồng minh bền chặt với Mỹ
Nhật Bản khẳng định quan hệ đồng minh bền chặt với Mỹ

Nhật Bản sẽ phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng liên minh bền chặt Nhật-Mỹ không thay đổi. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN