Thủ lĩnh đối lập Campuchia sẵn sàng đàm phán với CPP

Thủ lĩnh đối lập Campuchia Sam Rainsy ngày 7/1 cho biết Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) sẵn sàng đàm phán với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen về tình trạng bất đồng hậu bầu cử quốc hội khóa V ở nước này.

Ông Sam Rainsy (phải) trong cuộc họp báo tại Phnom Penh ngày 28/12. Ảnh: THX/TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch CNRP Sam Rainsy nói: "Tinh thần của chúng tôi là vẫn giữ nguyên và chúng tôi sẵn sàng gặp đảng cầm quyền nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng". Tuy nhiên, ông cho biết yêu cầu của CNRP đòi bầu cử lại là vẫn kiên định. Bên cạnh đó, ông cho rằng "ủy ban bầu cử phải được cải tổ và công tác bầu cử lại phải được tổ chức trước giữa nhiệm kỳ", đồng thời thề tiếp tục tẩy chay quốc hội nếu yêu cầu này vẫn bị phớt lờ.

Về phía CPP, ông Heng Samrin - Chủ tịch quốc hội đồng thời là Chủ tịch danh dự của CPP, cùng ngày khẳng định rằng cánh cửa đàm phán vẫn để ngỏ cho CNRP. Bên cạnh đó, ông chỉ rõ rằng nỗ lực của phe đối lập nhằm buộc Thủ tướng Hun Sen phải từ chức và yêu cầu bầu cử lại là trái với hiến pháp, các nguyên tắc dân chủ và ý nguyện của đa số người dân Campuchia.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/1, hàng vạn công nhân dệt may ở Campuchia đã trở lại làm việc, kết thúc 2 tuần biểu tình đòi tăng lương. Một nghiệp đoàn và một hiệp hội công ty dệt may Campuchia ước tính tới ngày 7/1, đã có khoảng 65-70% công nhân đã trở lại làm việc.



TN (theo THX)
Tòa án Campuchia triệu tập lãnh đạo phe đối lập
Tòa án Campuchia triệu tập lãnh đạo phe đối lập

Ngày 4/1, Tòa án Phnom Penh đã ban hành 2 lệnh triệu tập riêng biệt đối với lãnh đạo Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, liên quan đến cáo buộc về việc xúi giục phạm tội - nguyên nhân gây nên tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng ảnh hưởng tới an sinh xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN