Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan tuyên bố không thương lượng

Ngày 27/1, thủ lĩnh biểu tình Thái Lan Suthep Thaugsuban tuyên bố những người biểu tình tìm cách lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ không thương lượng về việc ngừng chặn lối vào các bộ và cơ quan nhà nước mà họ phong tỏa.     

Người biểu tình phong tỏa một đường phố ở Bangkok, ngày 22/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong tuyên bố phát trên truyền hình, ông Suthep nêu rõ: "Các nhóm trong mỗi khu vực biểu tình sẽ không thương lượng với giới chức chính phủ về việc ngừng phong tỏa các tòa nhà...Đừng liên lạc làm phiền chúng tôi".     

Hiện những người biểu tình đã phong tỏa 7 giao lộ trọng yếu ở thủ đô Bangkok và buộc nhiều bộ cùng các cơ quan như ngân hàng trung ương phải đóng cửa và nhân viên phải làm việc ở nhà hoặc cơ sở phụ. Chính phủ đã yêu cầu họ thảo luận về việc ngừng chặn lối vào các khu vực này.


TN (Reuters)
Chính phủ Thái Lan ra hạn chót với người biểu tình
Chính phủ Thái Lan ra hạn chót với người biểu tình

Ngày 27/1, Chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đề ra thời hạn chót 3 ngày để những người biểu tình chống chính phủ rút khỏi các trụ sở chính quyền mà họ đang chiếm đóng. Nếu không, cảnh sát sẽ buộc phải ra tay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN