Chính phủ Thái Lan ra hạn chót với người biểu tình

Ngày 27/1, Chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đề ra thời hạn chót 3 ngày để những người biểu tình chống chính phủ rút khỏi các trụ sở chính quyền mà họ đang chiếm đóng. Nếu không, cảnh sát sẽ buộc phải ra tay.       

Người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại một cuộc họp báo, Chalerm Ubumrung, quan chức phụ trách thực thi lệnh tình trạng khẩn cấp của chính phủ, nêu rõ: "Sau 72 giờ kể từ thời điểm này, chúng tôi sẽ điều các đội cảnh sát tới bắt giữ những đối tượng phong tỏa các cơ quan công quyền... Các bạn có thể tuần hành, song không được xâm phạm các quyền lợi của người khác".      

Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho rằng cần phải hoãn cuộc tổng tuyển cử gây tranh cãi, dự kiến diễn ra vào tuần tới, ít nhất 1 tháng do quan ngại tình trạng đổ máu tiếp diễn sau các vụ đụng độ bạo lực trong tuần qua.      

Trong khi đó, Đảng Peau Thai (Vì nước Thái) cùng ngày lại kêu gọi xúc tiến tổ chức bầu cử, bất chấp tình trạng người biểu tình đối lập ra sức cản trở các hoạt động bỏ phiếu sớm trong ngày 26/1 và ngăn hàng trăm nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu.


TN
Quân đội Thái Lan cam kết siết chặt an ninh
Quân đội Thái Lan cam kết siết chặt an ninh

Ngày 27/1, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã cam kết hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Duy trì hòa bình và trật tự (CMPO) do chính phủ nước này điều hành để tăng cường hơn nữa an ninh sau cái chết của một thủ lĩnh biểu tình hôm 26/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN