Thủ đô Tokyo của Nhật Bản nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 

Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 13/1 đã nâng cảnh báo dịch COVID-19 thêm một bậc, lên mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo gồm 4 mức, trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh khiến số ca mắc gia tăng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2021 cảnh báo dịch ở thủ đô Tokyo ở mức cao thứ 2.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/1/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Động thái trên diễn ra 1 ngày sau khi Tokyo ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày vượt mức 2.000 lần đầu tiên trong 4 tháng qua, cụ thể là 2.198 ca. Các nhà nghiên cứu ước tính số ca mắc mới mỗi ngày ở Tokyo có thể vượt 10.000 ca vào cuối tháng 1 này.

Chính quyền Tokyo dự kiến tốc độ lây nhiễm hiện nay sẽ đẩy số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày lên 9.500 ca/ngày so với mức 1.148,7 vào ngày 12/1 - vốn đã tăng hơn 847% so với 1 tuần trước đó.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Osaka, Hirofumi Yoshimura cho biết số ca mắc mới COVID-19 tại tỉnh này ngày 13/1 dự kiến tăng lên khoảng 2.400 ca, so với 1.711 ca ghi nhận ngày 12/1.  

Nhật Bản hiện đang phải đối phó với làn sóng dịch thứ 6, với số ca nhiễm mới biến thể Omicron gia tăng mạnh trên cả nước.

Thống kê cho thấy số ca mắc mới COVID-19 trên toàn quốc ghi nhận ngày 12/1 là 13.244 ca, cao nhất trong 4 tháng qua. Tỉ lệ sử dụng giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 là 13,7% trong ngày 12/1, với 954 người nhập viện và 4 người trong đó có triệu chứng nặng.

Thúc Anh  (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 trong ngày ở Nhật Bản vượt ngưỡng 13.000 ca
Số ca mắc COVID-19 trong ngày ở Nhật Bản vượt ngưỡng 13.000 ca

Ngày 12/1, số ca mắc mới COVID-19 theo ngày của Nhật Bản vượt ngưỡng 13.000 ca, lần đầu tiên trong hơn 4 tháng, trong bối cảnh làn sóng dịch thứ sáu do biến thể Omicron gây ra tiếp tục lan rộng khắp đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN