Thủ đô Paris quyết tâm lấy lại mỹ quan

Ngày 18/1, chính quyền thủ đô Paris của Pháp đã đưa ra một “bản tuyên ngôn về mỹ quan”, trong đó có các kế hoạch nhằm cải thiện hình ảnh của thành phố, trong bối cảnh diễn ra một chiến dịch trên mạng xã hội lên án sự xấu xí và rác thải ở nơi được mệnh danh là Kinh đô Ánh sáng.

Chú thích ảnh
Thủ đô Paris của Pháp lên kế hoạch nhằm cải thiện hình ảnh của thành phố. Ảnh minh hoạ: Dailymail

Phó Thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire cho biết một số sáng kiến gần đây của chính quyền thành phố sẽ bị hủy bỏ, bao gồm việc cho phép người dân Paris tự trồng cây ở các không gian công cộng.

Theo một kế hoạch năm 2015, chính quyền thành phố Paris khuyến khích người dân đăng ký trồng hoa quanh các gốc cây trên đường phố thay cho các khung bảo vệ bằng gang thép vốn là một phần rất được yêu thích trong cảnh quan Paris. Kế hoạch này khiến nhiều người dân đã biến các gốc cây thành bãi rác phủ cả phân chó. 

Ông Gregoire thừa nhận tình trạng trên rất mất mỹ quan và gây ra "những vấn đề lớn về sửa sang cảnh quan”. Ông cam kết chính quyền thành phố sẽ tuyệt đối không khoan nhượng đối với hành vi đổ rác nơi công cộng, đồng thời ngăn chặn việc treo gắn các biển quảng cáo trái phép. Các làn đường dành cho người đi xe đạp hiện tại được phân định tạm bợ bằng các vạch màu vàng cũng sẽ được sửa sang phù hợp.

Từ nửa đầu năm 2021 trên các mạng xã hội xuất hiện chiến dịch đăng tải những hình ảnh vứt rác nơi công cộng và gắn hashtag “saccageparis” (có nghĩa là Paris ngập rác). Người dân bày tỏ bất bình vì chính quyền thành phố không quan tâm đến di sản kiến trúc lãng mạn độc đáo của Paris, trong đó có những hàng ghế ngồi trên phố từ giữa thế kỷ 19.

Ban đầu Văn phòng Thị trưởng lên án hashtag trên là một “chiến dịch bôi nhọ”. Các quan chức cho biết số lượng nhân viên vệ sinh môi trường đã bị giảm 10% do tình trạng dịch bệnh COVID-19 và điều đó dẫn tới sự chậm trễ trong xử lý công việc. Tuy nhiên, sau đó chính quyền thành phố đã xúc tiến hành động. Tháng 7/2021, Phó Thị trưởng Gregoire đã đề ra 8 biện pháp nhằm cải thiện cảnh quan của Paris. Ngày 18/1 vừa qua, ông Gregoire thừa nhận rằng chiến dịch nói trên “cũng hữu ích vì đã khiến chúng tôi tự chất vấn và phản ứng lại”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đang tranh cử tổng thống trong vai trò ứng cử viên của đảng Xã hội. Hiện bà chỉ nhận được 3% ủng hộ. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 4 tới.

Bích Liên (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 nhập viện tăng cao nhất trong một ngày tại Pháp
Số ca mắc COVID-19 nhập viện tăng cao nhất trong một ngày tại Pháp

Bộ Y tế Pháp ngày 17/1 cho biết số ca mắc COVID-19 nhập viện tại nước này đã tăng 888 ca lên mức 25.775 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN