Thủ đô của Kyrgyzstan tuyên bố tình trạng khẩn cấp do gió mạnh

Ngày 28/3, chính quyền thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do gió mạnh. Thị trưởng Bishkek Aibek Dzhunushaliev đã ký quyết định về việc này.

Cơ quan báo chí của thủ đô Bishkek cho biết theo quyết định trên, khi gió giật với tốc độ vượt 25 m/giây, tình trạng khẩn cấp sẽ được tuyên bố. 

Gió mạnh tại Bishkek và vùng Chui hôm 28/3 đã làm đổ nhiều cây cối và làm tốc mái của một số tòa nhà, bao gồm cả các cơ sở xã hội, đồng thời gây hư hại hệ thống đường dây điện và đường dây của xe buýt điện. Theo dữ liệu sơ bộ, đã có 2 người bị thương. 

Trước tình hình trên, dưới sự chủ trì của Thị trưởng Aibek Dzhunushaliev, một cuộc họp của các cơ quan ứng phó khẩn cấp đã được tổ chức tại trường học số 62 ở Bishkek. Ngoài ra, các nhóm cơ động từ các cơ quan quản lý cấp quận, các cơ quan kiểm tra đô thị và các dịch vụ tiện ích đã được thiết lập để kiểm tra các vùng và đánh giá thiệt hại, cũng như các khu vực có thể gặp nguy hiểm - những khu vực có mảnh vỡ mái nhà treo lơ lửng, có hệ thống điều hòa không khí và nhiều cành cây lớn. 

Hiện tại, tất cả các dịch vụ ở Bishkek đã chuyển sang chế độ tăng cường để ứng phó với gió mạnh.

Văn Khoa (TTXVN)
Chính quyền thủ đô của Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ
Chính quyền thủ đô của Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài tại thủ đô La Paz của Bolivia đã khiến chính quyền thành phố phải ban bố tình trạng khẩn cấp ngày 10/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN