Thủ đô Bangkok của Thái Lan xảy ra hàng loạt vụ đánh bom

Truyền thông khu vực đưa tin, sáng 2/8, thủ đô Bangkok của Thái Lan đã chứng kiến hàng loạt vụ đánh bom. Tin ban đầu cho biết đã có người bị thương.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công. Ảnh: Bangkok Post

Truyền thông Thái Lan đưa tin, sáng 2/8, nhiều vụ nổ đã xảy ra ở ít nhất 3 địa điểm của thủ đô Bangkok. Tin ban đầu cho hay 2 người đã bị thương.

Theo nguồn tin trên, đã xảy ra ít nhất 7 vụ nổ tại một quận trung tâm của Bangkok.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại nhà ga tàu điện Chong Nonsi vào giờ cao điểm buổi sáng. Camera giao thông sau đó ghi nhận vụ nổ thứ hai tại đường Rama IX. Khoảng 10h sáng, một vụ đánh bom xảy ra tại khu văn phòng Chính phủ Thái Lan ở Chaeng Wattana.

Một lượng lớn cảnh sát được triển khai và nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Chú thích ảnh
Ảnh: RT

Thủ đô Bangkok đang tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan, như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (APT), Hội nghị Bộ trưởng Cấp cao Đông Á (EAS) với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao ASEAN, cũng như Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ đánh bom.

Theo mạng thaipbsworld, đây là 4 vụ đánh bom bằng thiết bị nổ tự chế. Người phát ngôn Narumon Pinyosinwat cho biết Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha đã nói đến "các sự cố đánh bom và ra lệnh điều tra khẩn cấp" và các biện pháp an ninh đã được siết chặt.

Thủ tướng Prayut Chan O-cha ngày 2/8 lên án các đối tượng đứng sau các vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok sáng cùng ngày "âm mưu phá hoại hòa bình và làm hoen ố hình ảnh của đất nước". Bình luận trên mạng xã hội Twitter, ông Prayut lên án "những kẻ đã gây rối tình hình nhằm phá hoại hòa bình và gây phương hại đến hình ảnh của quốc gia". Ông Prayut cũng đã chỉ thị cho các quan chức dưới quyền tăng cường an ninh để đảm bảo an toàn công cộng và khẩn trương điều trị cho các nạn nhân.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tiếp theo các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan, chiều 1/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN